Israel thẳng tay trả đũa Hamas, chiến tranh trên bộ liệu có bùng nổ

Cuộc tiến công bằng lực lượng không quân của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong đêm 13/5, nhằm vào mạng lưới đường hầm của lực lượng Hamas dưới lòng Thành phố Gaza, đã gây cho Hamas nhiều thiệt hại.

Quân đội Israel cho biết, đêm ngày 13/5, Không quân Israel tiếp tục xuất kích 160 lượt máy bay, phóng 450 tên lửa vào 150 mục tiêu của lực lượng Hamas ở bờ Tây dải Gaza, trong các hoạt động mà IDF coi là để trả đũa các hành động tiến công bằng tên lửa tự chế, vào lãnh thổ Israel.

Quân đội Israel cho biết, đêm ngày 13/5, Không quân Israel tiếp tục xuất kích 160 lượt máy bay, phóng 450 tên lửa vào 150 mục tiêu của lực lượng Hamas ở bờ Tây dải Gaza, trong các hoạt động mà IDF coi là để trả đũa các hành động tiến công bằng tên lửa tự chế, vào lãnh thổ Israel.

Các cuộc tiến công của Không quân Israel đồng loạt nhằm vào mạng lưới đường hầm do nhóm Hamas đào ở phía bắc Dải Gaza vào khoảng nửa đêm ngày 13/5. Đây là hệ thống đường hầm rộng lớn, được Hamas xây dựng trong nhiều năm qua, nhằm để đối đầu với Israel.

Theo IDF, trong chiến dịch không kích kéo dài gần 40 phút này, khoảng 450 tên lửa đã được phóng xuống 150 mục tiêu ở phía bắc Gaza, đặc biệt là xung quanh thành phố Beit Lahiya. IDF cho biết, họ vẫn đang tìm cách để phá hủy hoàn toàn đối với hệ thống đường hầm, nơi được coi là "tài sản chiến lược" của Hamas.

Ngoài cuộc tấn công từ trên không, xe tăng, pháo binh và lính bộ binh của Israel ở biên giới Gaza đã tiến hành các cuộc tấn công các vị trí tiền tiêu của lực lượng đặc nhiệm Hamas; đặc biệt là tìm diệt các bệ phóng tên lửa và tên lửa chống tăng.

Hiện tại các lực lượng mặt đất của IDF vẫn ở phía biên giới của Israel và chưa tiến vào Dải Gaza. Tổng cộng đã có khoảng 500 quả đạn pháo, một số pháo sáng và 50 viên đạn xe tăng, đã được bắn vào các chốt tiền tiêu của lực lượng Hamas trên Dải Gaza.

Người phát ngôn của IDF cho biết, trong suốt sáng sớm ngày 14/5, IDF đã tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Hamas và các lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine ở Gaza; đặc biệt là các cơ sở sản xuất tên lửa và các đội tên lửa chống tăng có điều khiển.

Ngay sau khi bắt đầu cuộc tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thề sẽ cho Hamas phải trả một "giá rất đắt". Tính từ ngày 10/5 đến chiều 14/5, Hamas đã bắn khoảng 2.000 quả pháo vào Israel, làm chết 9 người, hàng chục người Israel cũng đã bị thương.

Hamas cũng tiến hành nhiều đợt tấn công tên lửa vào miền nam và miền trung Israel, bắn rocket về phía các thành phố Ashkelon, Ashdod, Beersheba, Yavne và nhiều khu vực xung quanh, khiến ít nhất 2 người bị thương.

Một số quả đạn của Hamas bắn vào lãnh thổ Israel, đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt, một số quả rơi xuống những khu vực trống trải, không gây thiệt hại; tuy nhiên một số đã rơi vào khu vực đông dân cư, gây thiệt hại như ở trên.

Vài phút sau khi cuộc tấn công của Hamas, các lực lượng của IDF bắt đầu thẳng tay trả đũa, Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn, sẽ làm mọi biện pháp cần thiết để trừng phạt Hamas.

Chiến dịch của IDF ở Gaza cho đến nay, chủ yếu được tiến hành bằng các cuộc không kích, cũng như các cuộc tấn công bằng pháo binh, tên lửa từ mặt đất và trên biển; nhưng Quân đội Israel cho biết, họ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công mặt đất.

Người phát ngôn IDF Zilberman cho biết, các kế hoạch cho một cuộc tiến công trên bộ đã được Bộ Tổng tham mưu IDF trình bày, để phê duyệt vào ngày 13/5; và sau đó, chúng đã được trao cho giới lãnh đạo chính trị của Israel để quyết định.

Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Israel đã nói rõ rằng, mục tiêu của Chiến dịch "Người bảo vệ Bức tường", không phải để lật đổ lực lượng Hamas, mà chỉ nhằm làm suy yếu và khôi phục khả năng răn đe, để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai.

Kể từ khi chiến sự bùng nổ từ ngày 10/5 đến ngày 14/5, tổng cộng IDF đã tiến công hơn 750 mục tiêu ở Dải Gaza, tiêu diệt hàng chục đặc nhiệm và một số chỉ huy cấp cao của Hamas; phá hủy bốn tòa nhà cao tầng, được sử dụng (ít nhất là một phần) làm cơ sở quân sự của Hamas.

IDF cũng cho biết, họ đã phá hủy hàng chục cơ sở sản xuất tên lửa của Hamas, hàng chục đường hầm, boongke; trong đó có một số cơ sở, mà IDF tin rằng, Hamas sẽ mất nhiều năm để có thể khôi phục và gần 200 bệ phóng tên lửa.

Phía Hamas cũng bắn khoảng 2.000 quả rocket và đạn cối, về phía lãnh thổ Israel, kể từ khi giao tranh nổ ra vào tối 10/5. Riêng trong đêm 13/5, đã có 220 quả đạn được phóng đi. Đã có 330/2.000 quả đạn không đến được lãnh thổ Israel, mà rơi trong vùng đất Palestine kiểm soát.

Các nỗ lực quốc tế nhằm môi giới một lệnh ngừng bắn, chủ yếu do Ai Cập và Liên Hợp Quốc đưa ra, nhưng không đạt được tiến bộ đáng kể, vì các nhà lãnh đạo Israel cho biết, họ có kế hoạch tiếp tục hoạt động cho đến khi đạt được mục tiêu. Nguồn ảnh: Pinterest.

Lịch sử căng thẳng tột cùng giữa Palestine và Israel. Nguồn: 7News.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/israel-thang-tay-tra-dua-hamas-chien-tranh-tren-bo-lieu-co-bung-no-1536251.html