Israel tham gia tập trận NATO dọc biên giới Nga

Việc Israel tham gia cuộc tập trận của NATO dọc theo biên giới của Nga có thể sẽ khiến mối quan hệ giữu Nga và Israel trở nên căng thẳng hơn.

Lực lượng vũ trang Israel sẽ gửi quân đội của họ tham gia vào cuộc tập trận của liên minh Bắc Đại Tây Dương dọc biên giới nước Nga. Điều này có nghĩa là Israel muốn đối đầu với Nga?

Quân đội Israel tham sẽ tham gia cuộc tập trận chung với NATO dọc biên giới Nga.

Cổng thông tin Israel Defense đã thông báo về việc tổ chức cuộc tập trận trên lãnh thổ Ba Lan và các nước vùng Baltic.

Cuộc tập trận này có tên gọi là Saber Strike - 2018, theo kế hoạch nó sẽ bắt đầu từ ngày 3/6 và dự kiến sẽ kéo dài khoảng 2 tuần.

Đây là một trong những cuộc tập trận quy mô lớn có sự tham gia của nhiều nước.

Theo đó, trong cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của lực lượng quân đội của 19 nước và diễn ra trên đất liền, trên không và trên biển của các quốc gia Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan.

Chủ đề của cuộc tập trận là “đẩy lùi các cuộc xâm lược của kẻ thù” đe dọa các nước vùng Baltic. Trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa với một quốc gia nào đó, lực lượng phản ứng nhanh, các lực lượng đặc biệt sẽ nhanh chóng tới khu vực bị đe dọa và kiểm soát các vị trí chiến lược quan trọng như cầu, phà, đường chính... nhằm ngăn cản đối phương phát triển lực lượng.

Sau đó lực lượng quân đội NATO sẽ phối hợp với các lực lượng này tổ chức tấn công đẩy lùi kẻ thù.

Theo kế hoạch sẽ có ít nhất 18.000 binh sĩ tham gia và hơn 5000 trang thiết bị kỹ thuật. Điều đáng chú ý là trong cuộc tập trận này có sự tham gia của quân đội Israel.

Thực tế Israel đã nhiều lần tham gia tập trận chung với NATO, ví dụ cuộc tập trận chung với Hải quân Mỹ, Hy Lạp và Israel ở khu vực biển Địa Trung Hải.

Tuy nhiên lần này hoàn toàn khác, Israel xuất hiện ở châu Âu và áp sát biên giới Nga. Điều này khiến các chuyên gia ngạc nhiên bởi vì thực tế Israel luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác đặc biệt đối với Nga.

Đặc biệt thông tin này xuất hiện sau khi Thủ tướng Israel có chuyến thăm Moscow các đây chưa lâu.

Hai bên đã thảo luận tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác giải quyết vấn đền Syria, thậm chí xuất hiện nguồn tin cho biết rằng, nhờ chuyến thăm này mà Nga tuyên bố không bán S-300 cho Syria.

Rõ ràng sự xuất hiện của quân đội Israel trong cuộc tập trận chung với châu Âu là một cảnh báo đối với Nga. Sau sự kiện này mối quan hệ giữa và Israel sẽ xuất hiện những điểm mới và thậm chí theo hướng tiêu cực.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/israel-tham-gia-tap-tran-nato-doc-bien-gioi-nga-3359035/