Israel tập trận: Nếu 'không thể phối hợp với Nga ở Syria'

Quân đội Israel tập trận với ý tưởng lên kế hoạch hành động quân sự trong điều kiện có và không có sự phối hợp với quân Nga tại Syria.

Israel tổ chức tập trận chống Syria với sự hiện diện của Nga

Trong tuần này, Quân đội Israel (Lực lượng phòng vệ Israel - IDF) đã tiến hành một cuộc tập trận chỉ huy, lên kế hoạch hành động trên nhiều mặt trận, có tính đến yếu tố sự hiện diện của Nga tại khu vực Trung Đông, tờ báo địa phương Haaretz đưa tin vào hôm 16/3.

Theo tờ báo này, ngay từ khi Nga bất ngờ can thiệp quan sự vào Syria hồi mùa thu năm 2015, giữa Israel và Nga đã có cơ chế giao tiếp hoạt động, với mục đích để quân đội hai nước tránh các va chạm, tai nạn và sự cố nguy hiểm khác trong hoạt động ở Syria.

Bài báo trích dẫn một nguồn tin cao cấp trong quân đội Israel cho biết, trong quá trình tập trận, Quân đội nước này đã lên kế hoạch cho ‘tất cả những tình huống có thể xảy ra’ trong một cuộc chiến ở Syria, trong điều kiện có thể và không thể phối hợp được với phía Nga.

Theo nguồn tin này, Israel sẽ phải tính toán xem họ có thể hành động như thế nào mà không làm phương hại đến lợi ích của Nga trong khu vực; nhưng mặt khác, IDF cũng lường đến cả kịch bản, mà trong đó, chính người Nga đã tạo ra vấn đề buộc IDF phải giải quyết.

Theo bài báo, một trong những kịch bản như vậy giả định rằng, Nga thông báo cho Israel là hành động của IDF đe dọa lợi ích của Nga trong khu vực và người Israel sẽ phải giải quyết hài hòa vấn đề bảo lưu mối quan hệ với Nga, nhưng vẫn đạt được mục đích của mình.

Tờ Haaretz cho biết, tất cả các tướng lĩnh quan trọng nhất của Quân đội Israel đã tham gia cuộc tập trận này. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi hành động quân sự giải định này có liên quan đến lãnh thổ nhiều nước trong khu vực, có sự hiện diện của các cường quốc quân sự ngoài khu vực.

Được biết, đây là cuộc diễn tập lớn thứ 2 của IDF được liên tiếp tổ chức trong 6 tháng qua. Hồi tháng 9 năm ngoái, Quân đội Israel cũng đã tổ chức một cuộc tập trận lớn nhất trong vòng gần 20 năm qua, ở khu vực biên giới phía Bắc giáp với Lebanon và Syria.

Trong cuộc tập trận này, Israel đã điều chuyển hàng vạn quân ở phía Bắc lên biên giới giáp với Lebanon và cao nguyên Golan với Syria để tiến hành một cuộc diễn tập thực binh có sự tham gia của xe tăng/thiết giáp, máy bay chiến đấu và lực lượng phòng không/phòng thủ không gian.

Theo thông báo công khai, cuộc tập trận có sự tham dự của hàng chục ngàn binh sĩ và hàng trăm máy bay, xe tăng, xe bọc thép; thực hành theo các phương án đã định của chiến dịch quân sự có tưởng định là chống lại một cuộc tấn công của phong trào vũ trang người Shiite Hezbollah Lebanon.

Israel thao luyện hành động quân sự ở Syria, có sự hiện diện của quân Nga

Israel thao luyện hành động quân sự ở Syria, có sự hiện diện của quân Nga

Tập trận do những căng thẳng trên biên giới Syria

Cuộc tập trận mới nhất của Israel được tổ chức trong bối cảnh lực lượng Hezbollah và các lực lượng dân quân người Shiite khác trung thành với chính quyền Damascus đang áp sát biên giới nước này, cả từ phía Syria và Lebanon; cùng với chiến dịch quân sự lớn của quân đội Syria đang được tổ chức ở Đông Ghouta, thuộc vùng Damascus.

Đặc biệt là quan hệ Israel-Syria trong mấy tháng qua đã trở nên vô cùng căng thẳng, khi Israel liên tiếp tung chiến đấu cơ vào không kích các mục tiêu quân sự của Quân đội Syria mà họ cho là ‘các căn cứ quân sự của Iran hoặc các điểm tập kết vũ khí cung cấp cho Heznollah Lebanon’.

Đỉnh điểm của đợt căng thẳng này là việc hôm 10/02 vừa qua lực lượng phòng không Syria đã sử dụng tên lửa S-200 để bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Israel ở phía Nam đất nước (biên giới phía Bắc Israel). Trước đó, Syria cũng đã nhiều lần bắn cảnh cáo Israel.

Giới phân tích nhận định rằng, rõ ràng là mục đích của cuộc tập trận là để thao luyện khả năng tấn công sự kết hợp tác chiến của lực lượng Hezbollah Lebanon, Quân đội Syria và lực lượng quân sự thân Iran ở Syria, trong điều kiện Nga ‘phản đối trong im lặng’ hoặc đưa ra các cảnh báo quân sự.

Cuộc tập trận này của Israel có thể bao gồm hành động không kích Syria trên quy mô lớn, tăng cường lực lượng quân sự trên cao nguyên Golan, hoặc thậm chí là tung quân xâm nhập trực tiếp vào Syria, hậu thuẫn khủng bố và phiến quân lập vùng đệm ở biên giới phía Nam Syria.

Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra bởi Israel đã nhiều lần lên tiếng phản đối thỏa thuận ngừng bắn Nga-Mỹ ở phía Nam Syria, bởi thỏa thuận này đã mang lực lượng vũ trang thân Iran và Hezbollah tới các tỉnh Quneitra, Sweida và Daraa của Syria; giáp biên giới Jordan và một phần biên giới Israel.

Ngoài ra, chiến dịch quân sự lớn của Quân đội Syria hiện đang triển khai ở Đông Ghouta cũng được cho là đã gây ảnh hưởng lớn đến Israel.

‘Nồi hầm’ Đông Ghouta được coi là một ‘cái túi lớn’ chứa gần chục ngàn phiến quân ‘đối lập ôn hòa’ và khủng bố HTS ở khu vực phụ cận Damascus, gây ra rất nhiều bất ổn cho khu vực thủ đô của Syria, đồng thời giúp Israel ngăn chặn dòng chảy vũ khí Iran từ Syria sang Lebanon.

Do đó, trong quá khứ, Israel đã nhiều lần không kích Quân đội Syria ở khu vực Damascus để hỗ trợ cho lực lượng phiến quân ở đây, khi chúng thất thế trước SAA trong các chiến dịch quân sự.

Ngoài ra, việc Nga và Syria mở một lối ra hành lang an toàn ở phía Nam ‘nồi hầm’ Đông Ghouta sẽ khiến các tay súng khủng bố trà trộn vào dòng dân di cư xuống khu vực Quneitra và tràn sang phía Israel trên cao nguyên Golan. Đây là nguy cơ rất lớn đối với an ninh biên giới của nước này.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/israel-tap-tran-neu-khong-the-phoi-hop-voi-nga-o-syria-3354657/