Israel tập trận 12 ngày với Hy Lạp, tìm cách ứng phó S-300 của Nga?

Trước đó, Israel được cho là đã 'mượn' hệ thống S-300 của Hy Lạp để tiến hành các bài tập chống lại hệ thống phòng không tiên tiến này.

Israel trước đó đã có các bài tập chống S-300 cùng với Hy Lạp.

Sau khi Nga cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến cho Syria, Không quân Israel (IAF) đã tổ chức các cuộc tập trận chung với Không quân Hy Lạp trong 12 ngày qua, theo Jerusalem Post.

IAF đã đưa 11 máy bay chiến đấu F-16 và một máy bay cảnh báo sớm Nachshon đến tham gia cuộc tập trận lần này, theo Kathimerini, một trang tin tức của Hy Lạp.

Mục đích của cuộc tập trận là cải thiện khả năng tương tác chiến đấu giữa hai lực lượng không quân. Các bài tập bao gồm cả hoạt động không kích mặt đất trong trường hợp phải đối mặt với các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến.

Israel đặc biệt quan tâm đến việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga gần đây cho Syria. Việc S-300 hiện diện ở Syria có thể gây nguy hiểm cho các chiến đấu cơ của Israel trong các nhiệm vụ tấn công mục tiêu Iran, vì hệ thống này có khả năng theo dõi mục tiêu, bao gồm cả máy bay và tên lửa đạn đạo trong phạm vi 300 km.

Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài, các phi công Israel trước đó đã thực hiện các bài tập chống S-300 ở Hy Lạp và Cyprus, nơi hệ thống đã được triển khai từ cuối những năm 1990.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/israel-tap-tran-12-ngay-voi-hy-lap-tim-cach-ung-pho-s-300-cua-nga-a410040.html