Israel tăng cường tấn công Syria sau khi được Mỹ 'bật đèn xanh'?

Những cuộc oanh kích của Không quân Israel trên lãnh thổ Syria nhằm hủy diệt các lực lượng Iran được dự báo sẽ diễn ra với tần suất và mức độ tăng cao, sau khi Tel Aviv nhận tín hiệu ủng hộ từ Washington.

Từ khi cuộc chiến Syria bùng nổ tới nay, Không quân Israel thường xuyên tiến hành các vụ tập kích vào mục tiêu ngay gần Damascus với lý do tiêu diệt lực lượng Iran thù địch với họ.

Nhận được sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của Mỹ, hoạt động quân sự của Israel chưa từng có dấu hiệu chấm dứt, bất chấp ngay cả việc Nga đã cung cấp cho Syria hệ thống phòng không S-300 hiện đại.

Tuy nhiên mới đây đã có một diễn biến mới rất đáng quan tâm, đó là khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm rút hết các lực lượng Mỹ khỏi mảnh đất Syria.

Điều này theo đánh giá từ các nhà quan sát thì có thể sẽ làm Tel Aviv phải chùn chân khi thực hiện các phi vụ tấn công Syria trong tương lai, bởi vì Nga vẫn còn ở đó trong khi Mỹ đã rút đi.

Như để trấn an đồng minh quan trọng bậc nhất tại khu vực, Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ, ông John R. Bolton hôm 6/1 đã đưa ra những phát biểu rất đáng chú ý.

Ông Bolton đã đề cập đến việc Quân đội Israel sẽ phải chiến đấu với kế hoạch lấp đầy khoảng trống có thể hình thành ở Syria sau khi Quân đội Mỹ rút lui.

Theo giới chức Mỹ, lực lượng không quân Israel có thể sẽ tham gia các hoạt động như một phần của liên minh với Hoa Kỳ, mặc dù vậy hoạt động này sẽ không có sự tham gia của Không quân Mỹ.

Ông Bolton nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ hỗ trợ các hành động của Israel nhằm chống lại sự hình thành của lực lượng Iran và thân Iran ở Syria. Theo Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, việc tăng cường các thành phần quân sự của Iran ở Syria là không thể chấp nhận được.

Như vậy có thể thấy rằng mặc dù sắp rút quân đi nhưng Mỹ vẫn đưa ra tín hiệu ủng hộ các hoạt động quân sự của Israel trên đất Syria và còn ngầm cho biết sẽ tăng cường hỗ trợ.

Điều đó có thể sẽ dẫn tới các hành động mạnh bạo hơn nữa của Không quân Israel trên đất Syria nhằm "nhổ tận gốc" các căn cứ quân sự của Iran triển khai tại đây.

Cần lưu ý thêm rằng Mỹ rút quân chỉ là đưa lực lượng bộ binh với số lượng hạn chế đang đóng trên đất Syria về nước, còn các căn cứ quân sự khổng lồ của họ quanh khu vực vẫn được giữ nguyên quy mô.

Điều đó cũng đồng nghĩa khi cần thiết thì Mỹ vẫn đưa ra được sự trợ giúp cực kỳ nhanh chóng dành cho đồng minh, có thể chỉ đơn giản là yểm trợ hỏa lực hay xa hơn thông qua việc tung lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh.

Về phía Iran và Syria, họ cần phải đặc biệt đề phòng các cuộc tập kích trong tương lai do Không quân Israel thực hiện, nhất là khi Tel Aviv thời gian qua đã cho thấy họ thực sự đủ khả năng qua mặt tổ hợp phòng không S-300.

Về phía đồng minh lớn nhất của Syria vào thời điểm hiện tại là Nga thì Moskva cũng chưa cho thấy bất cứ dấu hiệu nào sẽ đứng ra bảo vệ Damascus nếu Israel gia tăng hoạt động quân sự.

Hành động đó của Moskva cũng dễ hiểu khi họ chẳng được lợi ích gì nếu có thêm một kẻ thù vô cùng hùng mạnh như Quân đội Israel, đặc biệt là khi lực lượng đồn trú của Nga tại Syria đang giảm rất nhiều quy mô.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-israel-tang-cuong-tan-cong-syria-sau-khi-duoc-my-bat-den-xanh/795707.antd