Israel tấn công tên lửa Syria sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

Reuters đưa tin quân đội Israel ngày 8/5 đã tấn công vào vùng lãnh thổ phía Nam của Syria bằng tên lửa, ngay sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Israel tấn công tên lửa Syria

Reuters dẫn nguồn một chỉ huy của lực lượng liên minh trong khu vực ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, quân đội Israel ngày 8/5 đã không kích một vị trí của quân đội Syria tại khu vực Kisweh, ở phía Nam thủ đô Damascus. Vụ việc không gây ra thương vong.

Trong khi đó hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin, có tiếng nổ ở gần Kisweh và lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ 2 tên lửa của Israel tại khu vực này.

"Lực lượng phòng không Syria bắn hạ hai tên lửa của Israel, cả hai tên lửa đều bị phá hủy trong khu vực Kisweh ở tỉnh Damascus", nguồn tin cho biết.

Hiện phía Israel chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Ảnh mang tính chất minh họa.

Trước đó, người đứng đầu chính phủ Israel đánh giá việc Tehran tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria là hành động chống lại Israel. Theo ông, trong những tháng gần đây, các nhân viên an ninh Iran từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã chuyển vào khu vực xung đột các vũ khí tấn công và phòng thủ, bao gồm máy bay không người lái, các phương tiện phòng không và tên lửa lớp "đất đối đất".

"Chúng tôi quyết tâm ngăn chặn việc Iran có hành động xâm lược chống lại chúng tôi, ngay cả khi điều đó dẫn đến xung đột, thà là bây giờ còn hơn để muộn", Thủ tướng Israel Netanyahu nói.

Ông cũng nói thêm rằng Israel không tìm cách làm trầm trọng thêm tình hình, nhưng luôn "sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào". Thủ tướng lưu ý, những nước chưa sẵn sàng "hành động đúng thời điểm" thì sẽ phải trả giá đắt cho những sai lầm của họ.

Đức Dũng (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/israel-tan-cong-ten-lua-syria-sau-khi-my-rut-khoi-thoa-thuan-hat-nhan-iran-post261748.info