Israel tấn công phá hủy hệ thống 'S-300 nhái' của Iran trên đất Syria?

Sau khi Nga từ chối cung cấp S-300 cho Syria, đã có thông tin cho rằng Iran đã bí mật đưa bản sao của hệ thống tên lửa phòng không này mang tên Bavar 373 sang để bảo vệ các căn cứ quân sự của mình, đích ngắm của chúng dĩ nhiên là tiêm kích Israel.

Đêm 18-5-2018 đã xảy ra một loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển sân bay quân sự Hama của Quân đội Syria (SAA), địa điểm được cho là một căn cứ của Iran và các lực lượng do nước này hậu thuẫn.

Vụ không kích của Không quân Israel đã phá hủy nhiều kho nhiên liệu, đạn dược và gây ra một số thương vong cho lực lượng mặt đất.

Tuy nhiên điều được quan tâm hiện nay không nằm ở những chi tiết trên hay vũ khí nào đã được Israel sử dụng mà hầu hết sự tập trung đang hướng vào mục đích của trận oanh tạc trên.

Có nhiều nhận định cho rằng trận ném bom này được Không quân Israel tiến hành nhằm phá hủy một tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa tối tân vừa được Iran bí mật đưa sang Syria để bảo vệ căn cứ của họ.

Cần lưu ý thêm rằng mới đây Nga đã từ chối cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho quân đội Syria, sau những tuyên bố cứng rắn và tưởng như vũ khí này đã sắp được bàn giao cho SAA sử dụng.

Hành động trên của Nga đã gây ra sự hụt hẫng cho đồng minh, khiến họ mất đi một lớp phòng thủ từ xa cực kỳ hiệu quả để chống trả các cuộc tập kích đường không do Israel tiến hành.

Trong tình cảnh đó, có ý kiến cho rằng Iran sẽ cắt cử vài khẩu đội S-300PMU-2 sang phối thuộc cho Quân đội Syria, tuy nhiên do số lượng S-300 của Iran khá ít và đang bảo vệ các mục tiêu trọng yếu cho nên họ phải đưa ra một phương án khác.

Phương án này theo nhận xét chính là tổ hợp tên lửa phòng không Bavar 373 - một phiên bản nhái S-300 do Iran tự nghiên cứu chế tạo trong nước.

Tính năng của Bavar 373 còn gây nhiều tranh cãi tuy nhiên Tehran cho rằng nó chẳng hề thua kém S-300PMU-2, thậm chí còn qua mặt cả S-300PMU-1.

Tổ hợp Bavar 373 vừa mới trải qua các bài đánh giá tính năng cuối cùng ngay đầu năm 2018, do vậy nếu Iran triển khai nó trên đất Syria nhằm kiểm nghiệm thực tế cũng là điều dễ hiểu.

Nếu triển khai trên đất Syria, tổ hợp này sẽ được ưu tiên bố trí tại các sân bay quân sự, nơi mà cố vấn hay binh lính Iran đóng quân để làm trạm chỉ huy hay điều khiển máy bay không người lái.

Thông tin ban đầu từ kênh truyền hình Sky News tiếng Ả Rập cho biết, trong vụ không kích đêm qua đã có 2 vụ nổ diễn ra và hàng chục người tại căn cứ đã tử vong.

Quan trọng hơn, hãng tin tức này cho rằng vụ việc dường như là một vụ tấn công nhằm phá hủy hệ thống Bavar 373 của Iran được bố trí ở đâu đó trong căn cứ.

Nếu thực sự như những gì mà hãng thông tấn Arab đăng tải thì hệ thống Bavar 373 cũng không làm thay đổi cục diện chiến trường khi nó bị Không quân Israel nhanh chóng tập kích ngay khi vừa tới nơi.

Israel từng nhiều lần tuyên bố kể cả Syria có S-300 thì họ cũng thừa khả năng tiêu diệt, do vậy có lẽ S-300 bản nhái - tổ hợp Bavar 373 của Iran chưa thể là đối thủ xứng tầm của họ.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-israel-tan-cong-pha-huy-he-thong-s300-nhai-cua-iran-tren-dat-syria/768317.antd