Israel tấn công Lebanon để đáp trả các vụ phóng tên lửa

Không có thông tin chi tiết về bất kỳ thiệt hại hoặc thương vong nào bởi cư dân gần biên giới được lệnh ở trong nhà.

Lính Israel ngồi cạnh các đơn vị pháo binh gần biên giới với Lebanon. Ảnh: Atef Safadi / EPA

Lính Israel ngồi cạnh các đơn vị pháo binh gần biên giới với Lebanon. Ảnh: Atef Safadi / EPA

Quân đội Israel cho biết, đã bắn vào các mục tiêu ở miền Nam Lebanon, để đáp trả một số tên lửa chống tăng được phóng về phía một căn cứ quân sự và phương tiện của quân đội Israel ở phía Bắc.

Quân đội Israel không đưa ra thêm thông tin chi tiết nào về việc liệu các tên lửa có gây ra thiệt hại hay không, nhưng cho biết đã xác nhận rất nhiều mục tiêu bị bắn trúng.

Kênh truyền hình ủng hộ tổ chức chính trị - vũ trang Hezbollah của Lebanon, al-Mayadeen, đã trích dẫn nhóm chiến binh này nói rằng cuộc tấn công đã phá hủy một chiếc xe quân sự tại thị trấn Avivim thuộc miền Bắc Israel.

Kênh tin tức trên cũng cho biết thêm đã có người chết và bị thương, điều mà Israel không xác nhận.

Israel đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra thực hiện kẻ thù lâu năm của mình, Hezbollah, sau khi lãnh đạo nhóm này cáo buộc Israel cố gắng tấn công mình bằng hai máy bay không người lái vào Chủ nhật ở miền nam Beirut, một thành trì của tổ chức vũ trang này.

Truyền hình Israel cho biết, quân đội đã ra lệnh cho cư dân gần biên giới ở lại bên trong và mở các nơi trú ẩn.

Phó thủ lĩnh của Hezbollah, trong tuần vừa rồi đã cho biết các lực lượng quân đội của ông sẽ tiến hành một cuộc tấn công trả đũa bất ngờ đối với Israel.

“Tôi không coi bầu không khí hiện tại là bầu không khí của chiến tranh, mà đây là một trong những sự đáp trả của chúng tôi đối với cuộc tấn công,” ông Sheikh Sheikh Naim Qassem phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tối thứ ba. “Mọi thứ sẽ được quyết định vào thời điểm của nó.”

Israel đã không tuyên bố các cuộc tấn công ở Beirut là do mình thực hiện nhưng hai nhà ngoại giao phương Tây cho biết hoạt động hiếm hoi này có thể là một vụ ám sát hoặc một nỗ lực phá hủy thiết bị được sử dụng để lắp các hệ thống dẫn đường tiên tiến vào các tên lửa thô sơ.

Cả Israel và Hezbollah đều không bày tỏ ý định sẽ chiến đấu với nhau, sau khi đã trải qua một tháng dài xung đột đẫm máu vào năm 2006, giết chết khoảng 1.200 người ở Lebanon, chủ yếu là dân thường và khoảng 160 người ở Israel.

Trần Minh Tuấn (Theo The Guardian)

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/israel-tan-cong-lebanon-de-dap-tra-cac-vu-phong-ten-lua_t114c52n153418