Israel tấn công 54 mục tiêu tại Syria

Số mục tiêu nói trên nằm trong bản báo cáo hoạt động của Lực lượng quốc phòng Israel (IDF) trong năm 2019 tại Syria và Lebanon.

Trong năm qua, phi đội máy bay không người lái (UAV) và chiến đấu cơ đã hoàn thành nhiều chuyến bay với tổng thời gian hoạt động lên tới 40.000 giờ.

Trong đó có 54 mục tiêu khác nhau tại Syria và 900 mục tiêu khác tại Gaza bị tấn công. Điều này cho thấy sự sụt giảm các cuộc tấn công tại những khu vực này so với hồi năm 2018.

Không quân Israel.

Không quân Israel.

Israel đã và đang thực hiện loạt chiến dịch quân sự cả bí mật và công khai tại các quốc gia có sự hiện diện của Iran cùng lực lượng được Tehran hậu thuẫn nhằm chống lại nhà nước Do Thái.

Năm 2019 đã chứng kiến những cuộc đụng độ bạo lực nghiêm trọng nhất giữa lực lượng IDF và các nhóm vũ trang tại Dải Gaza kể từ năm 2014 với 1.295 được bắn về phía lãnh thổ Israel trong năm 2019.

Tuy nhiên, khoảng 93% số tên lửa đó bị hệ thống Iron Dome đánh chặn thành công. Cùng với những cuộc tấn công leo thang, lực lượng IDF cũng đã tịch thu hàng trăm vũ khí khác nhau, trong đó có cả súng chống tăng, súng trường cá nhân.

Trong năm 2019, Israel đã phát động không kích vào Dải Gaza và 3 quốc gia khác nhau trong khu vực là Lebanon, Syria, Iraq.

Israel thường xuyên cáo buộc Iran có âm mưu thiết lập nhiều căn cứ quân sự khắp khu vực Trung Đông, nơi mà các nước Arab không chính thức công nhận Israel do tranh chấp lãnh thổ kéo dài suốt nhiều thập kỷ qua với người Palestine và nhiều lợi ích xung đột khác.

Israel trước kia thường rất kín tiếng về các chiến dịch quốc tế mà họ thực hiện, nhưng gần đây ngày càng có xu hướng công khai, đặc biệt là ở Syria.

Vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng ông ủng hộ "quyền của Israel trong việc tự vệ trước những mối đe dọa đến từ lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) và đưa ra hành động để ngăn chặn các đòn tấn công nhằm vào tài sản của Israel".

Ngoại trưởng Mỹ còn nói, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố rằng, "Israel sẽ tấn công các mục tiêu của IRGC vốn đang đe dọa Israel, dù cho các mục tiêu này có ở vị trí nào".

""Chính vì vậy, việc Tel Aviv liên tiếp thực hiện chiến dịch quân sự tấn công vào mục tiêu tại Syria, Dải Gaza (người Palestine quản lý) và những chiến dịch tấn công khác ở Lebanon và Iraq được coi là hành động tự vệ"", Ngoại trưởng Pompe nói.

Tuy nhiên, hành động này của Israel đã vấp phải sự phản đối của không chỉ những quốc gia kể trên và cộng đồng quốc tế.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/israel-tan-cong-54-muc-tieu-tai-syria-3394535/