Israel tạm dừng kỷ niệm ngày lễ của người Do Thái để kiểm soát dịch COVID-19

Ngày 27/9, Israel đã quyết định tạm dừng hoạt động kỷ niệm Ngày Chuộc lỗi (Yom Kippur), ngày lễ linh thiêng nhất của đạo Do Thái, trong bối cảnh chính quyền áp lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm kiểm soát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Lực lượng an ninh Israel đặt rào chắn trên tuyến đường nối Đông và Tây Jerusalem nhằm tăng cường an ninh trước lễ Yom Kippur ngày 8/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng an ninh Israel đặt rào chắn trên tuyến đường nối Đông và Tây Jerusalem nhằm tăng cường an ninh trước lễ Yom Kippur ngày 8/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo lịch Do Thái, Ngày Chuộc lỗi bắt đầu vào tối 27/9 và kết thúc vào tối 28/9. Đối với người Do Thái, đây là thời điểm để các tín đồ tự nhìn lại mình và sám hối. Người Do Thái thường ăn chay trong dịp này. Toàn bộ các nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, giao thông và các cơ sở công cộng đều đóng cửa. Các đài phát thành và truyền hình cũng phải dừng phát sóng.

Năm nay, Ngày Chuộc lỗi rơi vào thời điểm Israel áp lệnh phong tỏa toàn quốc trong 3 tuần để khống chế dịch COVID-19. Theo quy định, người dân Israel chỉ được phép cầu nguyện ngoài trời, gần nhà, tụ tập không quá 20 người. Tuy nhiên, dưới sức ép của các đảng theo Chính thống giáo trong Quốc hội, nội các Israel đã cho phép các giáo đường mở cửa để tín đồ vào cầu nguyện nhưng với số lượng hạn chế và phải áp dụng giãn cách trong Ngày Chuộc lỗi.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người trong các giáo đường vào dịp này. Ông cũng đề nghị các giáo đường yêu cầu các tín đồ tuân thủ quy định phòng dịch.

* Cùng ngày, Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou hối thúc cử tri tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn dịch bệnh lây lan, trong bối cảnh người dân bắt đầu đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử khu vực và địa phương.

Ước tính khoảng 2,6 triệu cử tri Uruguay có đủ tư cách bỏ phiếu. Theo kế hoạch ban đầu, bầu cử lẽ ra được tổ chức vào ngày 10/5 vừa qua, nhưng đã bị hoãn do dịch bệnh. Hiện việc đeo khẩu trang chỉ áp dụng bắt buộc đối với các quan chức tại điểm bầu cử.

Tại Anh, chính phủ khẳng định có nguồn dự trữ lớn các thiết bị bảo hộ để cung cấp cho các nhân viên y tế chống dịch COVID-19.

Tháng 4 vừa qua, cũng là giai đoạn cao điểm của dịch COVID-19 tại Anh, các nghiệp đoàn đã bày tỏ quan ngại về việc các bác sĩ, y tá đối mặt với nguy hiểm khi chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19, do thiếu các thiết bị bảo hộ cho nhân viên tuyến đầu. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cũng thừa nhận khi đại dịch mới bùng phát, việc đáp ứng nhu cầu thiết bị bảo hộ là một thách thức lớn. Tuy nhiên sau nhiều tháng nỗ lực, Anh đã có đủ đồ bảo hộ dùng trong 4 tháng.

Theo trang thống kê worldometers.info, Anh hiện có tổng cộng 434.969 ca nhiễm và 41.988 ca tử vong do COVID-19.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-tam-dung-ky-niem-ngay-le-cua-nguoi-do-thai-de-kiem-soat-dich-covid19-20200928134803066.htm