Israel tạm dừng họp Quốc hội sau khi một nghị sỹ dương tính SARV-COV-2

700 người làm việc trong quốc hội Israel được thông báo không đến làm việc và yêu cầu phải ở nhà sau khi nghị sỹ đảng Joint List - ông Sami Abu Shahada xét nghiệm dương tính với virus SARV-CoV-2.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Israel. (Nguồn: THX/TTXVN)

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Israel. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 4/6, Quốc hội Israel ra thông báo tạm dừng các cuộc họp sau khi nghi sỹ đảng Joint List - ông Sami Abu Shahada xét nghiệm dương tính với virus SARV-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo đó, 700 người làm việc trong quốc hội được thông báo không đến làm việc và yêu cầu phải ở nhà.

Sami Abu Shahada, 44 tuổi, nghị sỹ đảng Joint List (nhóm gồm 4 đảng của người Israel gốc Arab) đã tự cách ly ở nhà sau khi tiếp xúc với tài xế riêng bị mắc COVID-19.

Trước đó, có thông tin rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể phải đối mặt với việc cách ly sau khi một nhân viên trong Văn phòng Thủ tướng xét nghiệm dương tính với SARV-CoV-2.

Trong vài ngày qua, số ca nhiễm mới ở Israel đã tăng nhanh sau khi giới chức nước này nới lỏng các hạn chế. Ít nhất 42 trường học đã bị đóng cửa, hàng nghìn học sinh và giáo viên đã phải tự cách ly tại nhà sau khi một số trường hợp được phát hiện dương tính với SARV-CoV-2 tại một số trường học./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/israel-tam-dung-hop-quoc-hoi-sau-khi-mot-nghi-sy-duong-tinh-sarvcov2/643914.vnp