Israel: Sự nghiệp Thủ tướng như 'chỉ mành treo chuông', ông Netanyahu đe dọa lật đổ chính phủ mới

Ngày 6/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đe dọa sẽ tìm cách lật đổ chính phủ liên minh mới ngay khi được thành lập, trong bối cảnh liên minh này đang tìm cách thay thế ông.

Thủ tướng Israel Netanyahu đe dọa sẽ tìm cách lật đổ chính phủ liên minh mới ngay khi thành lập, trong bối cảnh liên minh này đang tìm cách thay thế ông.. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Israel Netanyahu đe dọa sẽ tìm cách lật đổ chính phủ liên minh mới ngay khi thành lập, trong bối cảnh liên minh này đang tìm cách thay thế ông.. (Nguồn: Reuters)

Tờ Times of Israel dẫn lời ông Netanyahu nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ phản đối mạnh mẽ việc thành lập chính phủ nguy hiểm gồm các thành phần gian lận và đầu hàng kẻ thù. Nếu chính phủ bị Chúa ngăn cấm đó được thành lập, chúng tôi sẽ lật đổ nó một cách hết sức nhanh chóng”.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định: “Không giống như hai ông Naftali Bennett và Yair Lapid, chúng tôi không bao giờ trao quyền tự trị vùng Negev cho ông Mansour Abbas, lãnh đạo đảng Ra’am. Chúng tôi không bao giờ đồng ý thành lập chính phủ với ông ta, cho dù ông ta có ủng hộ hay không”.

Ông Abbas, lãnh đạo đảng Ra'am nằm trong số 8 đảng của liên minh do ông Bennett và ông Lapid dẫn đầu, hôm 5/6 cho hay, đã thảo luận với Thủ tướng Netanyahu về “khả năng cùng thành lập chính phủ”.

Ông Netanyahu cũng cho rằng, liên minh gần đây được thành lập nhằm thay thế vị trí quyền lực của ông là kết quả của “vụ gian lận bầu cử nghiêm trọng nhất” trong lịch sử dân chủ.

Phát biểu trong cuộc họp của đảng Likud, lãnh đạo chính phủ Israel đương nhiệm khẳng định: “Chúng ta đang chứng kiến vụ gian lận bầu cử nghiêm trọng nhất trong lịch sử quốc gia, mà theo tôi là cả trong lịch sử của bất cứ nền dân chủ nào”.

Thủ tướng Israel nhấn mạnh: “Người dân có lý khi biết mình bị lừa dối và họ đang phản ứng. Tiếng nói của họ không thể bị ngăn chặn”.

Bình luận của ông Netanyahu được cho là ám chỉ cam kết của ông Bennet - người dự kiến sẽ trở thành Thủ tướng Israel nếu liên minh chống Netanyahu vượt qua cuộc bỏ phiếu sắp tới tại Quốc hội nước này - trong chiến dịch tranh cử trước đây rằng, sẽ không liên minh với ông Yair Lapid và một số nhân vật khác.

Cũng trong cuộc họp này, nhà lãnh đạo Israel đã bác bỏ những cáo buộc về hành vi kích động làn sóng phản đối các đối thủ chính trị, sau khi lực lượng an ninh cảnh bảo về tình trạng leo thang những ngôn từ bạo lực.

Ông Netanyahu nói: “Có một lằn ranh rất mong manh giữa chỉ trích chính trị và kích động bạo lực. Chúng ta không thể kết luận rằng khi sự chỉ trích đến từ cánh hữu, thì đó là hành vi kích động bạo lực; còn khi sự chỉ trích đến từ cánh tả, thì đó là cách sử dụng quyền tự do biểu đạt một cách chính đáng. Tôi lên án mọi hành vi kích động bạo lực”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Netanyahu cũng khẳng định rằng, ông chính là nạn nhân của một chiến dịch “nghiêm trọng hơn” và một lần nữa gọi liên minh đang tìm cách hạ bệ ông là một “chính phủ cánh tả nguy hiểm”.

Trước đó, Giám đốc cơ quan an ninh nội địa Shin Bet của Israel Nadav Argaman đã ra một thông báo công khai hiếm hoi trên mạng xã hội, trong đó cảnh báo về “tình trạng leo thang nghiêm trọng ngôn từ bạo lực và kích động”.

Theo thông báo, “những ngôn từ đó có thể được một vài nhóm hoặc những cá nhân nhất định hiểu là cho phép bạo lực bất hợp pháp, vốn thậm chí có thể đe dọa tính mạng con người”. Tuy nhiên, ông Argaman không đề cập cụ thể cá nhân hay nhóm nào đang bị đe dọa.

Trong khi đó, các chính trị gia đối lập và một số cơ quan truyền thông của Israel cho rằng, thông báo của người đứng đầu Shin Bet chính là một lời cảnh báo đối với Thủ tướng Netanyahu.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-su-nghiep-thu-tuong-nhu-chi-manh-treo-chuong-ong-netanyahu-de-doa-lat-do-chinh-phu-moi-147532.html