Israel sẽ tiếp tục tấn công Syria dù phối hợp với Nga

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Syria dù vẫn phối hợp với Nga.

Israel tấn công mục tiêu Iran tại Syria (Hình minh họa)

Sau khi triệu tập nội các an ninh, Thủ tướng Israel nói với các phóng viên ngày 25/9 rằng, IDF sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự liên quan đến Iran ở Syria bất chấp việc Damascus sẽ được trang bị hệ thống phòng không tiên tiến S-300 từ Nga.

Ông Netanyahu cũng cho biết, các bộ trưởng nội các đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quân đội Israel và quyết tâm tiếp tục hoạt động để ngăn chặn Iran thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài tại Syria.

Tuy nhiên, theo ông Netanyahu, sự phối hợp giữa lực lượng Quốc phòng Iseael (IDF) và quân đội Nga sẽ tiếp tục và các đại diện từ quân đội hai nước sẽ gặp nhau sớm.

Bên cạnh đó, tuyên bố được nội các Israel đưa ra sau cuộc họp đã bày tỏ lời chia buồn với người Nga sau khi một chiếc máy bay trinh sát Ilyushin-20 của Moscow bị tên lửa từ hệ thống phòng không Syria bắn hạ, khiến 15 binh sĩ Nga thiệt mạng.

Moscow tuyên bố rằng Tel Aviv đã không thông báo trước cho Nga về một cuộc tấn công Israel chống lại các mục tiêu ở Latakia (Syria) và các máy bay phản lực F-16 đã sử dụng Il-20 làm lá chắn.

Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng, việc cung cấp S-300 cho chính phủ Damascus sẽ giúp bảo vệ máy bay và lực lượng Nga tại Syria khỏi những sự cố như trên và không nhằm chống lại quốc gia thứ ba nào.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/israel-se-tiep-tuc-tan-cong-syria-du-phoi-hop-voi-nga-d273259.html