Israel sẽ phóng tên lửa Jericho vào Syria nếu F-35I bị S-300 bắn hạ?

Cuộc đối đầu giữa Không quân Israel và Phòng không Syria đang tiềm ẩn nguy cơ sẽ bùng phát thành xung đột quy mô lớn nếu như hai bên có hành động thiếu kiềm chế.

Hiện nay hai lực lượng Không quân Israel và Phòng không Syria đang dàn thế trận và xây dựng các phương án đối phó với nhau trong trường hợp xảy ra xung đột.

Cuộc đối đầu giữa những chiến đấu cơ tối tân của Israel với tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM được đánh giá thuộc hàng tốt nhất thế giới hiện nay sẽ thu hút sự chú ý cao độ

Phía Không quân Israel chẳng úp mở gì khi tuyên bố sẽ dùng tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35I Adir để tấn công tiêu diệt S-300 Syria.

Lý do là bởi chiếc chiến đấu cơ này có khả năng tán xạ sóng radar rất tốt và thực hiện được đường bay cực thấp nhằm vượt qua các đài radar cảnh báo sớm.

Mặc dù vậy, F-35I vẫn có điểm yếu là nó phải bay vào tương đối gần vị trí triển khai S-300 của Syria để ném bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB II, điều này rất dễ làm nó bị bắn hạ nếu có sơ sót trong quá trình tác chiến.

Thậm chí nếu S-300PM của Syria được kết nối với radar S-400 của Nga thì nguy cơ dành cho F-35I Adir sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều và không loại trừ viễn cảnh chiến đấu cơ Israel là bên thất bại.

Nếu tình huống đó xảy ra, tức là niềm tự hào của Không quân Israel bị tiêu diệt thì chắc chắn Tel Aviv sẽ phải có động thái trả đũa ở mức khốc liệt hơn, không loại trừ việc họ sẽ tung tên lửa đạn đạo Jericho vào trận.

Jericho 1 là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn phục vụ trong Quân đội Israel từ năm 1971, nó có chiều dài 13,4 m; đường kính thân 0,8 m; trọng lượng 6,5 tấn mang theo đầu đạn nặng 400 kg; tầm bắn 500 km và vòng tròn bán kính sai lệch mục tiêu là 1.000 m

Tên lửa Jericho 1 có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân tương đương lượng nổ 20 kT và trở thành một vũ khí chiến lược, tuy nhiên nếu chưa cần thiết thì Israel sẽ lắp cho nó đầu đạn thông thường nặng 1 tấn.

Đầu thập niên 1990 Israel đã triển khai phiên bản Jericho 2 tiên tiến hơn, vũ khí này thuộc phân khúc tên lửa tầm trung khi đạt tầm bắn 1.500 km - 3.500 km; chiều dài 14 m; đường kính thân 1,56 m; trọng lượng phóng lên tới 26 tấn.

Tên lửa Jericho 2 còn có khả năng vươn tới tầm bắn 7.800 km khi hạ trọng lượng đầu đạn xuống 500 kg, độ chính xác của nó tăng vọt so với phiên bản đầu nhờ được trang bị hệ thống định vị vệ tinh cực kỳ tiên tiến.

Sang tới năm 2004, Israel chính thức ra mắt phiên bản Jericho 3, nó được xem như bản sửa đổi của tên lửa vũ trụ Shavit và đã vươn lên đứng trong hàng ngũ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

ICBM Jericho 3 có chiều dài khoảng 15,5 - 16 m; đường kính thân đạt 1,56 m và trọng lượng phóng ước chừng 29 tấn, nó có kết cấu 3 tầng sử dụng nhiên liệu rắn và có khả năng mang đầu đạn nặng từ 1.000 - 1.300 kg.

Với thông số này, Jericho 3 có thể mang đầu đạn hạt nhân đơn khối với lượng nổ 1 Megatone hoặc 2 - 3 đầu đạn có khả năng tự phân tách MIRV, tầm bắn lớn nhất của nó lên tới 11.500 km khi mang tải trọng thấp.

Theo đánh giá từ chuyên gia quân sự Ấn Độ - Đại tá Vinayak Bhat thì tên lửa đánh chặn 48N6E3 không thể vươn tới tầm cao cũng như vận tốc mà loại Jericho 2 và Jericho 3 sở hữu.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc S-300PM của Syria cũng như S-400 sẽ chỉ biết đứng nhìn Jericho 2/3 bay vào oanh tạc.

Mặc dù vậy, nếu sử dụng một vũ khí chiến lược như tên lửa đạn đạo Jericho thì chắc chắc Israel sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột cực lớn trong khu vực.

Thậm chí nhiều khả năng Iran sẽ tuồn tên lửa đạn đạo cho Syria để đáp trả hành động của Israel, tình hình lúc này là không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy rất cần sự kiềm chế và tính toán kỹ lưỡng của các bên liên quan.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-israel-se-phong-ten-lua-jericho-vao-syria-neu-f35i-bi-s300-ban-ha/785983.antd