Israel sẽ chuyển giao hệ thống cảnh báo chống máy bay không người lái cho Ukraine

Hôm qua (13/1) Đại sứ Ukraine tại Israel đã thông báo về một thỏa thuận liên quan chuyển giao công nghệ cảnh báo tên lửa và máy bay không người lái cho Kiev.

Trong một tuyên bố với báo chí, Đại sứ Ukraine tại Israel, Yevgen Korneichuk cho biết, nước này sẽ sớm cung cấp cho Ukraine các hệ thống cảnh báo tiên tiến chống lại máy bay không người lái và tên lửa.

UAV Bayraktar TB2 mà Ukraine sử dụng trên chiến trường. Ảnh minh họa: Odessa Online

UAV Bayraktar TB2 mà Ukraine sử dụng trên chiến trường. Ảnh minh họa: Odessa Online

Đại sứ Ukraine cho biết thêm, công việc đang được tiến hành liên quan việc chuyển các hệ thống cảnh báo tiên tiến chống tên lửa và máy bay không người lái của Israel tới Ukraine. Ông kêu gọi Israel hợp tác và hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine để chống lại hành động quân sự của Nga, trong bối cảnh Iran đã cung cấp máy bay không người lái cho nước này.

Theo một báo cáo được đưa ra vào tháng 11/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ rằng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu (sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử), đang nghiên cứu đề nghị cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine. Trước đó, chính phủ Ukraine yêu cầu Israel cung cấp hệ thống phòng không, cho phép nước này chống lại bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Iran, do Nga sử dụng./.

PV/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-se-chuyen-giao-he-thong-canh-bao-chong-may-bay-khong-nguoi-lai-cho-ukraine-post996493.vov