Israel sắp hợp pháp hóa các khu định cư 'không phép'

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 13/12 tuyên bố sẽ hợp pháp hóa hàng nghìn nhà định cư không phép của Israel tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng sau khi xảy ra vụ tấn công đẫm máu.

Tất cả các khu nhà định cư bị coi là bất hợp pháp theo luật quốc tế, song Israel đã phân biệt những khu nhà nước này cho phép và các khu được xây không phép.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu trong một tuyên bố cho biết, ông sẽ tìm cách hợp pháp hóa hàng nghìn ngôi nhà xây không được Israel cho phép tại Bờ Tây.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: Reuters)

Ngoài ra, Thủ tướng Netanyahu cũng sẽ xem xét xây dựng 82 ngôi nhà mới tại Ofra, một khu định cư gần nơi xảy ra vụ tấn công ngày 13/12. Ông khẳng định: "Họ nghĩ họ có thể nhổ rễ chúng ta khỏi vùng đất của chúng ta, họ sẽ không thành công".

Thủ tướng Netanyahu cũng cho hay sẽ đẩy nhanh tiến trình phá hủy nhà của những kẻ tấn công người Palestine, việc này sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ, đồng thời tước giấy phép lao động Israel đối với các thành viên gia đình những kẻ tấn công.

Trước đó, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, ông Jonathan Conricus cho biết, quân đội nước này đã phong tỏa thành phố Ramallah của Palestine, sau khi các tay súng sát hại 2 công dân Israel và nổ súng vào một trạm xe bus.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/israel-sap-hop-phap-hoa-cac-khu-dinh-cu-khong-phep-83498.html