Israel sẵn sàng hủy diệt S-300 của Nga ở Syria

Trước thông tin Nga sẽ chuyển tên lửa S-300 cho Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nhấn mạnh: 'Nếu có bất kỳ ai tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả, bất kể đó là S-300, S-700 hay bất cứ thứ gì hiện diện ở đó'.

Ngày 23/4, một số nguồn tin quân sự cho biết, Nga có thể chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria trong tương lai gần, bất chấp sự phản đối từ Israel và các thế lực khác từ phương Tây.

Ngoài ra, Nga có thể cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Syria trên cơ sở không hoàn lại. Các nguồn tin này cũng cảnh báo rằng, nếu Israel tìm cách phá hủy các tổ hợp S-300 tại Syria thì điều đó sẽ mang lại hậu quả "thảm khốc" cho tất cả các bên.

Hệ thống tên lửa S-300 của Nga tại bãi thử Ashuluk, vùng Astrakhan - Ảnh: RIA

Sau khi nhận được thông tin này, ngày 24/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố nước này sẵn sàng có động thái đáp trả nếu hệ thống phòng không S-300 mà Nga định cấp cho Syria được dùng để chống lại Israel.

Cố vấn an ninh Quốc gia Yaakov Amidrov của Israel tuyên bố muốn tiêu diệt S-300 ngay từ trong trứng nước, đảm bảo rằng chế độ Assad không thể nhận hoặc triển khai hệ thống tên lửa phòng không này bằng cách "ngăn chặn, không để các tên lửa S-300 này hoạt động".

Trong khi đó, Đại tá Không quân của Israel, Zvika Haimovik chia sẻ với hãng Reuters rằng, S-300 là giới hạn đỏ của Irael và "chúng tôi có khả năng đánh bại chúng, mặc dù S-300 là đỉnh cao nhất trong số những vũ khí mà người Nga cung cấp cho Syria và nó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động của chúng tôi".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với báo Gazeta của Nga, cựu lãnh đạo Cơ quan tình báo Israel (Mossad) - thiếu tướng Dani Yatom, giải thích như sau: "Chúng tôi - người Israel - không muốn bất cứ xung đột nào với quân đội Nga. Nhưng chúng tôi không thể để người Iran xây dựng hạ tầng chống lại chúng tôi. Nếu xuất hiện thêm một mặt trận ở Cao nguyên Golan, thế phòng thủ của chúng tôi sẽ thêm nặng nề".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nhấn mạnh: “Nếu có bất kỳ ai tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả, bất kể đó là S-300, S-700 hay bất cứ thứ gì hiện diện ở đó”.

Trong khi đó, Nhà Trắng cũng chỉ trích tuyên bố giao S-300 của Nga. Cựu quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell gọi đó là một sai lầm và vũ trang cho chính quyền Syria "sẽ không đưa nước này đến gần với lộ trình chuyển tiếp hòa bình".

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/israel-san-sang-huy-diet-s-300-cua-nga-o-syria-a227551.html