Israel phát triển tên lửa đủ khả năng tấn công bất cứ nơi nào tại Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman cho biết hệ thống tên lửa tiên tiến mà Israel đang nghiên cứu đủ khả năng bắn tới bất cứ khu vực nào tại Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman. Ảnh: Getty

Nhà sản xuất vũ khí quốc doanh Israel Military Industries (IMI) sẽ cung cấp hệ thống mới này "trong vòng vài năm tới" với lời hứa hẹn các tên lửa sẽ "cho phép các cuộc tấn công chính xác bằng cách phóng từ xa". Bộ trưởng Lieberman cũng nói thêm rằng hợp đồng với IMI đã được ký kết với giá trị lên tới “hàng trăm triệu shekel (tiền Israel)”.

"Dự án sản xuất một hệ thống rocket và tên lửa chính xác đang được xúc tiến. Chúng tôi đã sở hữu và tiếp tục phát triển các hệ thống hỏa lực chính xác cho phép quân đội Israel có khả năng tấn công mọi mục tiêu trong khu vực", ông Avigdor Lieberman tuyên bố.

Trong một tuyên bố vào ngày 27/8, Chủ tịch IMI Yitzhak Aharonovitch nói rằng vũ khí mới sẽ “phản ánh khả năng công nghệ của công ty, chuyên về khả năng bắn chính xác, tấn công vào nhiều mục tiêu mặt đất khác nhau”.

Israel được coi là cường quốc quân sự hàng đầu ở Trung Đông và được cho là quốc gia duy nhất trong khu vực sở hữu vũ khí hạt nhân. Các chuyên gia quân sự nước ngoài cho biết Israel có một vài loại tên lửa đạn đạo Jericho với khả năng cung cấp các đầu đạn hạt nhân. IMI cho biết vào năm 2004 rằng họ đã tạo ra một tên lửa hành trình Delilah có thể phóng đi xa tới 250 km.

Tuyên bố của ông Lieberman được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Times of Israel)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/israel-phat-trien-ten-lua-du-kha-nang-tan-cong-bat-cu-noi-nao-tai-trung-dong-a241949.html