Israel phát triển công nghệ ngăn chặn chủ động đạn thanh xuyên dưới cỡ

Tạp chí quân sự Janes đăng tải, Công ty Elbit Systems đã phát triển thành công hệ thống đánh chặn chủ động (APS) có khả năng ngăn chặn đạn thanh xuyên dưới cỡ lái bằng cánh đuôi (SABOT) với tên gọi Iron Fist Light Kinetic (IFLK).

Hệ thống APS mới là một phân nhánh của gia đình vũ khí đánh chặn Iron Fist. Sự khác biệt của IFLK so với hệ thống Iron Fist tiêu chuẩn hay Iron Fist Light Decoupling (IFLD) là nó có khả năng đánh chặn được đạn bay tới với sơ tốc rất cao. Trong khi IFLD được thiết kế để ngăn chặn các loại đạn chống tăng hóa năng và đã được kiểm chứng khả năng qua nhiều trận chiến của Quân đội Israel, thì IFLK với module radar độ nhạy cao và đạn nổ phá định hướng mạnh có khả năng làm đối hướng thanh xuyên trước khi chúng tiếp cận vào giáp chính của phương tiện cần bảo vệ.

 Việc ngăn chặn đạn thanh xuyên dưới cỡ của xe tăng hiện vẫn là công việc khó khăn do sơ tốc rất lớn của đạn sau khi rời nòng pháo.

Việc ngăn chặn đạn thanh xuyên dưới cỡ của xe tăng hiện vẫn là công việc khó khăn do sơ tốc rất lớn của đạn sau khi rời nòng pháo.

Thành phần đánh chặn của hệ thống Iron Fist.

Việc đạn SABOT không tiếp xúc vào giáp chính với góc thích hợp sẽ khiến viên đạn bị trượt trên giáp do sơ tốc lớn hoặc bị gẫy và mất khả năng xuyên phá động năng. Đại diện Công ty Elbit Systems cho biết, nguyên mẫu hệ thống IFLK đã được thử nghiệm với nhiều loại đạn SABOT cỡ 120mm và đạt hiệu quả đánh chặn cao.

Hiện tại, chưa rõ thời điểm hệ thống IFLK được trang bị chính thức cho Quân đội Israel.

Hệ thống Iron Fist được phát triển bởi công ty Israel IMI Systems vào năm 2006 để bảo vệ các xe chiến đấu bộ binh hạng nặng Namer trong lực lượng vũ trang Israel. Hệ thống này được lắp đặt rộng rãi trên các loại xe chiến đấu khác nhau nhờ thiết kế dạng hệ thống module (có thể dễ dàng lắp đặt mà không làm đổi thiết kế trong máy).

Iron Fist bao gồm một số hệ thống bảo vệ: Hệ thống tác chiến điện tử có thể gây nhiễu đối với các đầu đạn điều khiển bằng radar; hệ thống lựu đạn khói để ngụy trang; hệ thống phát hiện và theo dõi tên lửa và lựu đạn chống tăng. Ngoài ra, Iron Fist có thể phát hiện vị trí bắn tỉa thông qua tiếng súng. Nhờ các hệ thống cảm biến tinh vi và hệ thống cảnh báo sớm kể trên, Iron Fist cho phép người điều khiển nhận biết và đưa ra các phản ứng phù hợp.

Phiên bản IFLD của hệ thống Iron Fist hiện đã được trang bị trong một số đơn vị Quân đội Israel, Mỹ và Hà Lan.

Mô phỏng nguyên tắc hoạt động của hệ thống Iron Fist. Nguồn: Elbit Systems.

TUẤN SƠN (theo Janes)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/israel-phat-trien-cong-nghe-ngan-chan-chu-dong-dan-thanh-xuyen-duoi-co-608801