Israel phát hiện bất ngờ về 'rồng lửa' S-300 Nga ở Syria

Công ty hình ảnh vệ tinh của Israel ImageSat International (ISI) vừa công bố bằng chứng cho thấy các tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-300 được Nga triển khai tới Syria chưa được đưa vào hoạt động.

Hệ thống phòng không S-300

"Các hệ thống S-300 mới của Syria được Nga chuyển giao từ tháng 9.2018 và được triển khai gần thị trấn Masyaf, vẫn chưa hoạt động", ISI cho biết.

Hình ảnh vệ tinh ISI công bố cũng cho thấy các thành phân của hệ thống S-300 bao gồm 4 bệ phóng, radar và các thiết bị phụ vẫn được che phủ bằng lưới ngụy trang, đặc biệt các bệ phóngcủa S-300 vẫn chưa được lắp đặt.

Hình ảnh vệ tinh của Israel cho thấy S-300 vẫn chưa hoạt động.

Trước đó, vào cuối tháng 10, ISI đã công bố các hình ảnh vệ tinh về những gì mà công ty này tuyên bố là địa điểm lắp đặt một trong những hệ thống S-300 ở phía tây bắc của thị trấn Masyaf.

Hiện chính phủ Syria vẫn chưa bình luận gì về thông tin ISI đưa ra.

Minh Nhật (theo Sputnik)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/israel-phat-hien-bat-ngo-ve-rong-lua-s-300-nga-o-syria-930794.html