Israel phát hiện 6 đường hầm dọc biên giới với Liban

Thông tin trên đã được Trung tá Jonathan Conricus, người phát ngôn quân đội Israel, xác nhận với hãng tin AFP ngày 13-1.

Theo đó, trong chiến dịch mang mật danh “Lá chắn phương Bắc” phát động từ tháng 12-2018 đến nay, Israel đã phát hiện 6 đường hầm do phong trào vũ trang Hezbollah ở Liban đào ở khu vực biên giới giữa Liban và Israel. Đường hầm cuối cùng vừa được phát hiện tại khu vực làng Ramyeh của Liban, cách lãnh thổ Israel 800m. Nằm sâu 55m dưới lòng đất, đây là đường hầm “sâu nhất, dài nhất và đầy đủ nhất” trong số 6 đường hầm được quân đội Israel phát hiện.

Trung tá Jonathan Conricus khẳng định, phong trào Hezbollah đã đào các đường hầm trên để xâm nhập vào lãnh thổ Israel. “Theo đánh giá của chúng tôi, không còn đường hầm nào khác ở khu vực biên giới này. Do vậy, chiến dịch “Lá chắn phương Bắc” cũng kết thúc”, người phát ngôn quân đội Israel tuyên bố.

NGUYÊN XUÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/israel-phat-hien-6-duong-ham-doc-bien-gioi-voi-liban-560428