Israel phá hủy hệ thống phòng không tiên tiến của Iran tại Syria

Một cuộc tấn công mới của không quân Israel vào Syria đã khiến hệ thống tên lửa phòng không BAVAR-373 bị phá hủy sau khi tới đây vài ngày. Đây được coi là một trong những hệ thống phòng không tầm xa hiện đại và tiên tiến nhất thế giới.

Hệ thống tên lửa phòng không BAVAR-373 do Iran sản xuất.

Hệ thống tên lửa phòng không BAVAR-373 do Iran sản xuất.

Máy bay do thám của Israel được cho là đã theo dõi sự xuất hiện của hệ thống tên lửa phòng không BAVAR-373 của Iran ở Syria. Hệ thống này dự kiến được sử dụng để đẩy lùi các cuộc tấn công của Israel.

Tuy nhiên, vài giờ sau khi hệ thống phòng không này được kích hoạt, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa mạnh mẽ để phá hủy nó.

Theo nguồn tin từ Kênh 12, cuộc không kích hôm 2/7 ở Syria do Israel thực hiện nhằm chống lại nỗ lực của Iran trong việc đưa các kế hoạch phòng không làm thay đổi cuộc chơi ở Syria.

Địa điểm xảy ra cuộc tấn công là thị trấn Al-Hamidiyah của Syria, gần thành phố cảng Tartus. “Điều này ngụ ý rằng họ nhắm vào vũ khí được chuyển giao bằng đường biển, có thể sử dụng các tàu của Iran đang neo đậu ở cảng Tartus” – Kênh 12 cho biết.

Nguồn tin trên nói thêm rằng cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Iran có một bước tiến mới ở Syria nhằm triển khai một hệ thống phòng không giúp bảo vệ lợi ích quân sự của họ tại đây.

Hệ thống BAVAR-373 của Iran có phạm vi tiêu diệt mục tiêu 260km và là một trong những hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến nhất thế giới, tương đương với hệ thống phòng không S-300 của Nga.

Theo Avia.pro

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/israel-pha-huy-he-thong-phong-khong-tien-tien-cua-iran-tai-syria-post599536.html