Israel-Palestine không nên gây leo thang tại các vùng lãnh thổ Palestine

Jordan cảnh báo Israel-Palestine không tiếp tục leo thang hành động bạo lực tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng khiến một số người thiệt mạng.

Jordan cảnh báo Israel-Palestine không gây leo thang. Hình ảnh người Hồi giáo cầu nguyện ở thủ đô Jerusalem, Israel. (Nguồn: Middle East Monitor)

Jordan cảnh báo Israel-Palestine không gây leo thang. Hình ảnh người Hồi giáo cầu nguyện ở thủ đô Jerusalem, Israel. (Nguồn: Middle East Monitor)

Ngày 30/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jordan Haitham Abu al-Foul đánh giá, “tình trạng leo thang hành động của Israel-Palestine là đáng báo động bởi nó trùng với dịp các phần tử cực đoan kêu gọi tràn vào đền Al-Aqsa”.

Ông al-Foul nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt những cuộc tấn công và hành động gây hấn của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cũng như các biện pháp cần thiết nhằm phá vỡ vòng xoáy bạo lực.

Mới đây, quân đội Israel đã sát hại 4 thanh niên Palestine trong một cuộc tấn công ở thành phố Jenin thuộc Bờ Tây và khiến 1 trẻ em 7 tuổi tử vong trong khi bị các binh sĩ Israel truy đuổi tại thị trấn Toqu.

Kể từ đầu năm 2022, hơn 100 người Palestine đã thiệt mạng do đạn từ các lực lượng an ninh Israel.

(theo TTXVN)

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-palestine-khong-nen-gay-leo-thang-tai-cac-vung-lanh-tho-palestine-200452.html