Israel - Palestine bên bờ vực chiến tranh toàn diện

Bạo lực bùng phát xung quanh các điểm nóng quen thuộc ở Israel và cả Dải Gaza của Palestine, nhưng lần này, đã có nhiều yếu tố mới cho thấy nguy cơ về một cuộc chiến toàn diện và kinh hoàng hơn rất nhiều.

Bạo lực bùng phát xung quanh các điểm nóng quen thuộc ở Israel và cả Dải Gaza của Palestine, nhưng lần này, đã có nhiều yếu tố mới cho thấy nguy cơ về một cuộc chiến toàn diện và kinh hoàng hơn rất nhiều.

Những ngôi nhà đổ nát ở Gaza sau cuộc không kích của Israel vào rạng sáng 13-5. Ảnh: AP

Những ngôi nhà đổ nát ở Gaza sau cuộc không kích của Israel vào rạng sáng 13-5. Ảnh: AP

Trong diễn biến leo thang được đánh giá là khá bất ngờ, theo Reuters, Israel đang chuẩn bị triển khai binh lính dọc biên giới với Gaza của Palestine đồng thời đã và đang tiến hành chuẩn bị cho các chiến dịch trên bộ ở nhiều giai đoạn. Động thái mới nhất từ Tel Aviv cùng những diễn biến hiện nay đang dần đẩy hai bên đến trước bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện và nguy hiểm.

Tên lửa, đạn và đá khuấy đảo bầu trời

Liên tiếp trong những ngày qua, tên lửa, đạn và đá đang khuấy đảo bầu trời Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine với cường độ thảm khốc.

Theo AP, lực lượng Hamas đang kiểm soát Dải Gaza đã phóng khoảng 1.500 tên lửa về phía lãnh thổ Israel và quân đội Israel cũng đã mở hàng trăm cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza. Theo cơ quan y tế Gaza, tính đến ngày 13-5, tại vùng lãnh thổ này có đã ít nhất 67 người thiệt mạng, trong đó có 17 trẻ em. Tại Gaza, một tòa nhà 13 tầng cũng đã bị tên lửa của Israel đánh sập. Trong khi đó, giới chức y tế Israel thông báo các vụ tấn công từ Gaza đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người ở nước này. Đây là vụ đụng độ ác liệt nhất giữa Israel và Hamas kể từ cuộc chiến năm 2014.

Trong ngày 13-5, giao tranh Palestine-Israel không còn dừng lại ở những cuộc bắn phá tên lửa trên không mà đã tiến lên giai đoạn mới đáng lo ngại. Theo Reuters, Israel đang chuẩn bị triển khai binh lính dọc biên giới với Gaza của Palestine đồng thời đã và đang tiến hành chuẩn bị cho các chiến dịch trên bộ ở nhiều giai đoạn. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel, ông Jonathan Conricus cho biết: “Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel đang kiểm tra các nhiệm vụ chuẩn bị và đưa ra hướng dẫn...Chúng tôi đã điều một sư đoàn và 3 lữ đoàn cơ động xuống Gaza chuẩn bị cho các tình huống và nhiều kịch bản khác nhau”.

Việc điều quân này làm bùng nổ lo ngại về một cuộc xung đột tương tự từng xảy ra giữa Israel-Palestine năm 2014 và giai đoạn 2008-2009, gây thương vong, thiệt hại nghiêm trọng.

Những yếu tố mới đáng lo ngại

Bạo lực bùng phát xung quanh các điểm nóng quen thuộc ở Israel và cả Dải Gaza của Palestine. Nhưng lần này, cuộc chiến này còn bị “đổ thêm dầu” bởi nhiều yếu tố mới.

Một bên là Israel đang sử dụng máy bay không người lái để bắn phá các tòa nhà của người Palestine ở Gaza. Mặt khác, Gaza bắn nhiều tên lửa tầm bắn xa và đầy uy lực khiến các thành phố quan trọng của Israel gặp nguy hiểm. Một yếu tố mới khác nữa là bạo lực cộng đồng đã nổ ra bên trong lãnh thổ Israel giữa các công dân Arab và Do Thái. Trên thực tế, cuộc xung đột tại Jerusalem có nguyên nhân trực tiếp từ vụ một người dân Palestine đấu tranh phản đối bị cưỡng chế khỏi khu vực Sheikh Jarrah của Jerusalem để lấy đất cho các dự án xây dựng khu định cư của người Do Thái. Hỏa hoạn đã xảy ra khi những người Arab đốt cháy một giáo đường Do Thái, một nghĩa trang Hồi giáo bị phá nát, xe cảnh sát bốc cháy và một người đàn ông Arab-Israel thiệt mạng.

Sau cuộc “Chiến tranh 6 ngày” năm 1967 giữa Israel và một số nước Arab Hồi giáo, Israel đã chiếm đóng vùng đất phía Đông của Jerusalem mà theo thỏa thuận năm 1948 là vùng đất thuộc quyền quản lý của người Palestine. Sau đó, Israel đã cho sáp nhập vùng đất này, bất chấp phản đối của cộng đồng quốc tế. Theo các chuyên gia, các cuộc biểu tình phản đối lấy đất chỉ là hệ quả của hàng chục năm âm ỉ tranh chấp và thù hận giữa một bên cho rằng người Arab thường là các phần tử gây rối và bên kia coi chính sách của Nhà nước Do Thái luôn đối xử bất công với người Arab.

Thị trưởng của Lod - một thành phố hỗn hợp gồm người Arab và Do Thái - gọi đây là “cuộc nội chiến”. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Lod khi chứng kiến bạo loạn lan rộng ở thành phố này.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_242976_israel-palestine-ben-bo-vuc-chien-tranh-toan-dien.aspx