Israel: Ông Netanyahu có thể giữ chức Thủ tướng bất chấp có cáo trạng

Tòa án Tối cao Israel nhấn mạnh rằng, trong quá trình chạy đua tới cuộc bầu cử, vị thủ tướng sắp mãn nhiệm vẫn được tại nhiệm.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Times of Israel đưa tin, trả lời về một vụ kiện nhằm tìm cách lật đổ Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Tòa án Tối cao Israel cho biết chưa cần thiết phải ra phán quyết về vấn đề này bởi việc thủ tướng từ chức sẽ dẫn đến một cuộc tổng tuyển cử mới, vốn đã được lên lịch.

Tòa án nhấn mạnh rằng, trong quá trình chạy đua tới cuộc bầu cử, vị thủ tướng sắp mãn nhiệm vẫn được tại nhiệm.

Hôm 12/12, ông Netanyahu đã trình bày với tòa án cấp cao rằng ông sẽ từ nhiệm khỏi các vị trí bộ trưởng từ ngày 1/1/2020.

Hiện nay, ông đang kiêm nhiệm bộ trưởng các bộ nông nghiệp, người Do Thái ở nước ngoài, y tế và phúc lợi.

Trước đó, Tổng chưởng lý Avichai Mendelblit đã khẳng định ông sẽ buộc Thủ tướng Netanyahu phải từ bỏ các chức vụ bộ trưởng nếu ông này không tự nguyện.

Theo luật pháp Israel, một thủ tướng đương nhiệm bị cáo buộc phạm tội không bị yêu cầu phải từ chức.

Từ năm 1993, Tòa án Tối cao đã phán quyết việc từ chức khỏi các vị trí bộ trưởng (nếu phạm tội) bởi Thủ tướng Yitzhak Rabin lúc đó cần sa thải Bộ trưởng Aryeh Deri sau khi ông này bị cáo buộc nhận hối lộ và có cáo trạng pháp lý chống lại ông./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/israel-ong-netanyahu-co-the-giu-chuc-thu-tuong-bat-chap-co-cao-trang/613302.vnp