Israel nới lỏng các biện pháp hạn chế trong đối phó với Covid-19

Bộ Y tế Israel cho biết, tính đến 14 giờ chiều nay (19/4), Israel đã có tổng cộng 13.300 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 164 ca tử vong.

Bắt đầu từ hôm nay (19/4), Chính phủ Isarel sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế trong đối phó với đại dịch Covid-19, cho phép một số doanh nghiệp tại Israel mở rộng hoạt động và nới lỏng hạn chế di chuyển đối với người dân.

Bộ Y tế Israel cho biết, tính đến 14 giờ chiều nay (19/4), Israel đã có tổng cộng 13.300 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 164 ca tử vong. (Ảnh: Getty)

Bộ Y tế Israel cho biết, tính đến 14 giờ chiều nay (19/4), Israel đã có tổng cộng 13.300 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 164 ca tử vong. (Ảnh: Getty)

Theo đó, số người làm việc trong các công ty, xí nghiệp tăng từ 15% lên đến 30%, 1 số cửa hàng được mở cửa, người dân được đi cách nhà trong vòng bán kính 500 mét, cho phép số người tập trung cầu nguyện ngoài trời lên đến 10 người nhưng phải duy trì khoảng cách và đeo khẩu trang. Ngoài ra, mở cửa lại một số cơ sở giáo dục đặc biệt.

Thủ tướng Israel Netanyahu đánh giá, hiện số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Israel đã chậm lại trong 2 tuần qua, điều này cho thấy những biện pháp hạn chế mà Chính phủ Israel đưa ra là có hiệu quả. Tuy nhiên, Chính phủ và người dân Israel sẽ vẫn cảnh giác với sự lây truyền của dịch Covid-19.

Bộ Y tế Israel cho biết, tính đến 14 giờ chiều 19/4, Israel đã có tổng cộng 13.300 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 164 ca tử vong./.

Tuấn Đạt/VOV1 (biên dịch)
Theo Hoàn cầu thời báo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-noi-long-cac-bien-phap-han-che-trong-doi-pho-voi-covid19-1039239.vov