Israel ngừng nhập khẩu nông sản của Palestine thông qua ngả Jordan

Israel đã leo thang cuộc chiến thương mại với người Palestine bằng cách ngừng nhập khẩu nông sản của mình thông qua ngả Jordan.

Bộ trưởng Nông nghiệp Palestine, ông al-Attari cho biết, người đứng đầu các cửa khẩu của Israel đã thông báo cho các nhà nhà xuất khẩu và các bên liên quan rằng, tất cả các sản phẩm nông nghiệp của Palestine sẽ bị cấm xuất khẩu sang các thị trường thế giới thông qua giao lộ Jordan.

Nông sản Palestine. Ảnh: AFP.

Nông sản Palestine. Ảnh: AFP.

Israel và Chính quyền Palestine (PA) đã mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ của mình với tranh chấp thương mại bắt đầu từ tháng 10/2019.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett cho biết sẽ tạm dừng tất cả hàng nhập khẩu nông sản của Chính quyền Palestine. Đáp lại, Chính quyền Palestine tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nông sản, nước ép trái cây và nước đóng chai của Israel.

Ông Joudeh Asseed, Chủ tịch Hiệp hội nông dân tại Jordan cho biết: "Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi hàng hóa của phía Palestine bị bắt buộc trả về dựa trên quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Israel về việc ngăn chặn xuất khẩu hàng hóa của Palestine, đặc biệt là hàng nông sản qua ngả Jordan. Đây là một quyết định bất công và làm gia tăng sự đau khổ cho nông dân Palestine. Đây là những động thái liên tiếp của Israel đánh vào nền kinh tế của Palestine.”

Quan hệ giữa và Palestine đã leo thang kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch hòa bình ở Trung Đông. Kế hoạch hòa bình của Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất Abu Dis, một khu ngoại ô của Jerusalem, làm thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai và đề xuất Palestine "có chủ quyền có điều kiện và hạn chế”./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 biên dịch
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-ngung-nhap-khau-nong-san-cua-palestine-thong-qua-nga-jordan-1008395.vov