Israel ném 792 quả bom, tên lửa xuống các mục tiêu ở Syria trong 18 tháng

Quân đội Israel thừa nhận trong 18 tháng qua họ đã thực hiện hơn 200 cuộc tấn công, sử dụng 792 quả bom và tên lửa, nhằm vào hàng trăm mục tiêu nghi là thuộc về Iran tại Syria.

Máy bay F-35 của Israel (Ảnh: Reuters)

RT trích thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 4/9 cho biết, nước này thừa nhận đã thực hiện 202 cuộc tấn công, phá hủy hàng trăm mục tiêu nghi là của Iran tại Syria.

IDF cáo buộc rằng Tehran đang muốn hiện diện quân sự lâu dài trên Syria và có khả năng sẽ triển khai hàng chục nghìn binh sĩ dưới mặt đất. Vì vậy, IDF cho biết họ đã tấn công vào các mục tiêu nghi ngờ là thuộc về Iran. Tổng cộng, 792 quả bom và tên lửa đã được thả xuống lãnh thổ Syria từ năm 2017.

Sau khi tổng kết lại các hoạt động trong 1 năm qua, IDF nhấn mạnh rằng Iran dường như vẫn đang nung nấu quyết tâm buôn lậu vũ khí, thiết lập căn cứ không quân và tăng cường hoạt động tình báo tại Syria. IDF cho rằng lực lượng Hezbollah do Iran hỗ trợ vẫn đang là mối đe dọa, dù hiện tại lực lượng này không có khả năng thực hiện những cuộc tấn công chính xác vào Israel.

IDF cho biết Iraq hiện đang là mục tiêu quan trọng hơn của Iran so với Lebanon và vũ khí của Tehran đang được di chuyển từ Iran sang Iraq và từ đó chuyển sang Syria.

Israel hiếm khi thừa nhận thực hiện các cuộc tấn công trên đất Syria nhưng Damascus thường xuyên cáo buộc lực lượng của nhà nước Do Thái vi phạm chủ quyền Syria và tài trợ khủng bố.

Ngày 4/9, lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Hama và Latakia. Hãng tin Sana của Syria đã cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công, làm 1 người chết và ít nhất 4 người khác bị thương.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/israel-nem-792-qua-bom-ten-lua-xuong-cac-muc-tieu-o-syria-trong-18-thang/20180905053542226