Israel mua 300 triệu USD vũ khí Anh: Xé nát Trung Đông

Giới phân tích và các nhóm nhân quyền cáo buộc Anh bán lô vũ khí 300 triệu USD đã giúp Israel tàn sát người Palestine và xé nát Syria, Trung Đông.

Anh bán vũ khí kỷ lục cho Israel

Theo tờ The Guardian của Anh đưa tin hôm 27/5, trong năm 2017, chính phủ của Thủ tướng Theresa May đã cấp phép cho các nhà thầu quốc phòng của Vương quốc này cung cấp cho Quân đội Israel một khối lượng vũ khí đạt doanh số kỷ lục so với những năm trước.

Số lượng vũ khí kỷ lục Anh bán cho Israel trong năm 2017 đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ của các nhóm hoạt động nhân quyền, phản đối chính phủ Anh bán vũ khí cho “Quốc gia giết người” Israel.

Theo số liệu được cung cấp bởi “Chiến dịch chống buôn bán vũ khí” (Campaign Against Arms Trade - CAAT), trong năm 2017, Anh đã bán cho Israel số vũ khí trị giá lên tới 221 triệu bảng (tương đương 294 triệu USD), tăng cực mạnh so với các năm trước.

Con số này gần gấp 3 lần so với 86 triệu bảng trong năm 2016 và gấp hơn 10 lần so với kim ngạch 20 triệu bảng vào năm 2015 - báo cáo của CAAT nêu rõ và cho biết thêm rằng, danh sách này bao gồm thiết bị quân sự, đạn dược vũ khí cá nhân, tên lửa, vũ khí cá nhân hạng nặng và súng trường bắn tỉa.

Những báo cáo này được xuất bản chỉ một tháng trước chuyến thăm 5 ngày của Hoàng tử Vương quốc Anh William đến Trung Đông.

Vào ngày 24 tháng 6, Hoàng tử sẽ bắt đầu chuyến thăm thủ đô Amman của Jordan; thành phố Ramallah - thủ phủ của chính quyền Palestin và thành phố Jerusalem - hiện đã được Mỹ công nhận là thủ đô của Israel nhưng bị người Palestine và cộng đồng quốc tế phản đối.

Anh coi các thương vụ xuất khẩu vũ khí sang Israel và nhiều nước Trung Đông là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế sau khi nước này chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2019.

Israel là quốc gia có nền khoa học kỹ thuật quân sự phát triển mạnh mẽ và có khả năng sản xuất hầu hết các loại vũ khí từ hạng nặng đến hạng nhẹ, từ vũ khí bộ binh đến máy bay, tàu chiến, xe tăng.

Đặc biệt là các loại vũ khí cá nhân của nước này thuộc loại hàng đầu thế giới và được xuất bán cho nhiều quốc gia khác; do đó, việc nước này mua tới 300 triệu USD vũ khí hạng nhẹ và vũ khí cá nhân của Anh đã khiến giới chuyên gia quân sự không khỏi ngạc nhiên.

Giới phân tích và các nhóm nhân quyền đã nhiều lần lên tiếng phản đối mạnh mẽ những hợp đồng này, coi đó là hành vi tiếp tay cho Israel giết người Palestine và gây mất ổn định tình hình Syria, phá hoại hòa bình và ổn định ở khu vực Trung Đông.

Quân đội Israel có thể chế tạo nhiều vũ khí hiện đại nhưng lại mua nhiều vũ khí của Anh

Quân đội Israel có thể chế tạo nhiều vũ khí hiện đại nhưng lại mua nhiều vũ khí của Anh

Israel hại người Palestine, cấp vũ khí cho phiến quân Syria

Ngày 27/5, kênh truyền hình Iran Press TV dẫn nhận định của nhà phân tích người Anh, tiến sỹ Rodney Shakespeare, cho rằng: London đang “đóng góp” vào những kế hoạch do Israel đứng đầu làm mất ổn định, phá hoại hòa bình và an ninh khu vực Trung Đông.

Nhà phân tích này cảnh báo rằng, Vương quốc Anh có thể sẽ thấy một tương lai đầy thất vọng nếu London không thay đổi chính sách đối ngoại theo Mỹ ủng hộ hết mình cho Israel.

“Anh đã dính líu vào việc làm mất ổn định Trung Đông. London làm điều này để hỗ trợ chính sách của Mỹ và Israel, mà bản chất là nhằm dạt mục đích giúp Israel bành trướng sang các vùng đất của những quốc gia khác” - Tiến sỹ Shakespeare nhấn mạnh.

Khi đề cập đến chính sách đối ngoại của London liên quan tới Palestine và Yemen, ông Shakespeare cho rằng “đây không chỉ là các hợp đồng buôn bán vũ khí đơn thuần giữa Anh và Israel, mà đây là một âm mưu có tính toán nhằm phá hoại hòa bình và ổn định ở Trung Đông.”

Điển hình là trong bối cảnh căng thẳng liên tục giữa người Palestine và Israel dọc biên giới với dải Gaza từ tháng 3 đến nay, liên quan đến việc Mỹ di chuyển Đại sứ quán từ Tel Avip đến Jerusalem, các lực lượng Israel đã đàn áp những người biểu tình bằng cách sử dụng vũ khí sát thương, viện dẫn những lo ngại về an ninh.

Theo các nhân viên y tế Palestine, kể từ ngày 30 tháng 3, ít nhất đã có 115 người Palestine đã bị giết trong các cuộc biểu tình, trong khi hơn 13.300 người đã bị thương do súng đạn và bom của máy bay Israel.

Ngoài ra, Quân đội Syria trong thời gian qua cũng đã phát hiện nhiều kho vũ khí do Israel sản xuất hoặc nghi ngờ do Tel Aviv mua lại rồi cung cấp cho lực lượng phiến quân đối lập và khủng bố ở vùng Damascus và phía Nam Syria (giáp với biên giới phía Bắc Israel).

Vào cuối tháng 4, quân đội Syria đã xác định và tịch thu một lượng lớn vũ khí, đạn dược, thuốc nổ và các thiết bị kỹ thuật số do Israel sản xuất , cùng với một khối lượng lớn ma túy, đang được vận chuyển cho những kẻ khủng bố ở vùng ngoại ô phía bắc của Homs.

Sau đó, trong khi đẩy mạnh cuộc tấn công vào các chiến binh ở phía nam Damascus, các đơn vị quân đội cũng phát hiện một kho vũ khí khác được sản xuất tại Israel và các vật liệu hóa học, ẩn trong một mạng lưới đường hầm trong các khu vực của al-Hajar al-Aswad và Moghadam.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/israel-mua-300-trieu-usd-vu-khi-anh-xe-nat-trung-dong-3358971/