Israel mở chiến dịch chống Iran khắp Trung Đông, vũ khí Nga lại 'làm mưa, làm gió'

Nhật-Hàn lún sâu vào vòng xoáy căng thẳng mới, Trung Đông nóng như 'chảo lửa' với chiến dịch chống Iran của Israel và việc Thượng đỉnh G7 kết thúc trong chia rẽ vì vấn đề Nga... là những tin tức thế giới nổi bật tuần qua.

Các nước tiếp tục lên án hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Các hoạt động trái phép gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó có hoạt động trái phép của tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc trong Vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam liên tục bị các nước, các khu vực, các chính trị gia và giới học giả trên thế giới phản đối mạnh mẽ. Trong thông điệp hôm 28-8, Liên minh châu Âu (EU) hối thúc Bắc Kinh dừng ngay các hành vi trên để không gây căng thẳng và tổn hại tới an ninh hàng hải ở khu vực. Xem chi tiết tại đây

Nhật-Hàn lún vào vòng xoáy căng thẳng mới vì mâu thuẫn cũ

Nhật Bản ngày 28-8 chính thức bãi bỏ quy chế đối tác thương mại ưu đãi đối với Hàn Quốc, kéo theo những động thái đáp trả cứng rắn từ phía Seoul. Giới quan sát lo ngại các bước đi này có thể đẩy hai đồng minh Đông Bắc Á của Mỹ vào sâu trong vòng xoáy căng thẳng mới vì những mẫu thuẫn cũ từ thời thế chiến II. Xem chi tiết tại đây

Các lãnh đạo G7 tại phiên họp ở Biarritz, Pháp. Ảnh Reuters.

Các lãnh đạo G7 tại phiên họp ở Biarritz, Pháp. Ảnh Reuters.

G7 lộ chia rẽ vì vấn đề Nga

Thượng đỉnh nhóm 7 nền kinh tế-công nghiệp phát triển nhất thế giới G7 kết thúc hôm 26-8 ở Pháp trong chia rẽ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tranh cãi quyết liệt với các nhà lãnh đạo khác về vấn đề tái kết nạp Nga lại nhóm nhằm thúc đẩy các cuộc thảo luận về Iran, Syria và Triều Tiên. Pháp, Italy cùng Nhật Bản ủng hộ ông Trump hoặc có thái độ trung lập, song Đức và Canada phản đối kịch liệt đề nghị này. Xem chi tiết tại đây

Thương chiến Mỹ-Trung tiếp tục nóng

Quyết định áp thuế mới của Mỹ đối với gói hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 112 tỷ USD chính thức có hiệu lực từ ngày 1-9. Đây là một phần kế hoạch mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế bổ sung 15% đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD từ nay cho đến cuối năm 2019. Xem chi tiết tại đây

Israel mở rộng chiến dịch chống Iran ra khắp Trung Đông

Từ ngày 24 đến 26-8, Israel tiến hành lần lượt 3 cuộc tấn công vào các mục tiêu mà nước này cho là có liên hệ với Iran ở ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, thủ đô Beirut của Lebanon và tỉnh Anbar thuộc Iraq, gây nhiều thiệt hại và khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Đây được xem là hành động thể hiện quyết tâm của Tel Aviv trong việc ngăn cản Iran tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông. Tuy nhiên, hành động của Israel đã vấp phản ứng dữ dội từ Tehran. Xem chi tiết tại đây

Vũ khí Nga "lại làm mưa làm gió"

Nga ngày 27-8 khai mạc triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2019 ở ngoại ô thủ đô Moscow. Triển lãm diễn ra mỗi hai năm một lần này thu hút hơn 800 tập đoàn quốc phòng và hàng không dân sự thế giới cùng nửa triệu khách tham quan. MAKS 2019 gây chú ý nhờ có sự xuất hiện của nhiều mẫu khí tài quân sự Nga, trong đó nổi bật nhất là siêu tiêm kích chiến đấu thế hệ 5 Su-57. Xem chi tiết tại đây

Iran nêu điều kiện đàm phán cứu thỏa thuận hạt nhân

Giới chức Iran tuần qua thông báo sẽ tham gia đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân nếu Liên minh châu Âu (EU) đảm bảo khả năng xuất khẩu tối thiểu 700.000 thùng dầu mỗi ngày cho Tehran rồi nâng con số đó lên 1.500.000 thùng. Thông báo trên được đưa ra sau khi Pháp đề xuất một kế hoạch cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhằm đưa Tehran trở lại thực thi đầy đủ văn kiện này. Xem chi tiết tại đây

Indonesia quyết định dời thủ đô

Trong cuộc họp báo tại Dinh Tổng thống Indonesia sáng 26-8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo chính thức thông báo với báo chí trong nước và quốc tế về việc nước này sẽ xây dựng một thủ đô mới thay thế cho thủ đô hiện tại là Jakarta trên đảo Java, trong bối cảnh thủ đô hiện nay có nguy cơ chìm bị nước biển nhấn chìm trong 50 năm nữa. Xem chi tiết tại đây

Thiện Minh (Tổng hợp)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nong-tuan-qua-israel-mo-chien-dich-chong-iran-khap-trung-dong-vu-khi-nga-lai-lam-mua-lam-gio-559923/