Israel lập cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới để dự đoán biến chứng thai

Theo bệnh viện nhà nước tại thành phố Holon, Kho lưu trữ nhau thai được lấy mẫu lớn nhất thế giới sẽ được thành lập tại Trung tâm Y tế Wolfson ở miền Trung Israel.

Bệnh viện Nhi đồng Sylvan Adams tại Trung tâm Y tế Wolfson ở Holon. (Nguồn: The Jerusalem Post)

Bệnh viện Nhi đồng Sylvan Adams tại Trung tâm Y tế Wolfson ở Holon. (Nguồn: The Jerusalem Post)

Bệnh viện Nhi đồng Sylvan Adams tại Trung tâm Y tế Wolfson ở Holon. (Nguồn: The Jerusalem Post)

Kho lưu trữ nhau thai được lấy mẫu lớn nhất thế giới sẽ được thành lập tại Trung tâm Y tế Wolfson ở miền Trung Israel.

Thông báo được bệnh viện nhà nước tại thành phố Holon này đưa ra ngày 8/6.

Theo bệnh viện trên, công tác quét mẫu sẽ được tiến hành nhờ khoản tài trợ nghiên cứu của chính phủ trị giá 1,5 triệu shekel (tương đương 410.500 USD) cho bệnh viện.

Sau đó, các bác sỹ sẽ có thể chẩn đoán và dự báo các biến chứng, bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo mà không cần sự tiếp xúc của con người.

Cơ sở dữ liệu được thu thập bằng kỹ thuật quét mẫu sẽ giúp giải mã các bệnh lý mới và thậm chí dự đoán các biến chứng thai kỳ trong tương lai.

Trung tâm Y tế Wolfson vốn đang lưu trữ hơn 100.000 mẫu bệnh lý về nhau thai, được lấy trong 20 năm qua từ những phụ nữ gặp các biến chứng thai kỳ khác nhau như tiền sản giật, sinh non, rối loạn tăng trưởng, tiểu đường..../.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/israel-lap-co-so-du-lieu-lon-nhat-the-gioi-de-du-doan-bien-chung-thai/867290.vnp