Israel lần đầu bắn hạ máy bay Syria vì vi phạm không phận

Ngày 24/7, quân đội Israel thông báo đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Syria bị cho là xâm nhập không phận nước này.

Trong thông báo mới đưa ra, Bộ Quốc phòng Israel cho biết, hai tên lửa Patriot của nước này đã bắn hạ chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi của Syria vì đã xâm nhập không phận Israel khoảng 2 km.

Chiếc máy bay này hiện đã rơi xuống phần lãnh thổ phía Nam Cao nguyên Golan do Syria kiểm soát. Tuy nhiên, phía Israel khẳng định sẽ vẫn thực thi lệnh ngừng bắn giữa hai quốc gia trên cao nguyên Golan ký kết năm 1974.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó tuyên bố, máy bay Syria bị Israel bắn hạ trên cao nguyên Golan trước đó cùng ngày đã "vi phạm trắng trợn" thỏa thuận phi quân sự hóa năm 1974 do Liên hợp quốc (LHQ) giám sát tại khu vực cao nguyên chiến lược này.

Trong tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: "Các lực lượng của chúng tôi đã có hành động phù hợp. Chúng tôi yêu cầu Syria tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận về ngăn cách lực lượng giữa chúng tôi và họ".

Dải khói từ hai tên lửa đánh chặn của Israel. (Nguồn: Times of israel)

Trong khi đó, hãng truyền thông nhà nước Syria (SANA) dẫn nguồn từ giới chức quân sự xác nhận, Israel đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của nước này nhưng khẳng định chiếc máy bay bị bắn hạ khi đang thực hiện các chiến dịch chống các phiến quân trên lãnh thổ Syria.

Hiện chưa có thông tin gì về phi công lái máy bay của Syria.

Đây là lần đầu tiên Israel bắn hạ một máy bay có người lái của Syria kể từ năm 2014. Trước đó một ngày, Israel cũng đã đánh chặn một số rocket của Syria do lo ngại có thể hướng tới lãnh thổ Israel.

Quân đội Israel được đặt trong tình trạng báo động trong vài tuần qua, trong bối cảnh quân đội Syria đẩy mạnh tấn công phiến quân tại các khu vực miền Nam nước này, sát Cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng từ sau cuộc chiến 6 ngày năm 1967. Phía Syria luôn cáo buộc Israel hậu thuẫn các nhóm cực đoan ở miền Nam Syria.

Trong khi đó, Israel lo ngại sự gia tăng ảnh hưởng của phong trào Hồi giáo Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại khu vực này. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhiều lần cảnh báo Israel sẽ không cho phép Iran gia tăng hiện diện quân sự tại Syria, lấy đây làm "bàn đạp" để đe dọa Israel.

(theo AP, Times of Israel)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/israel-lan-dau-ban-ha-may-bay-syria-vi-vi-pham-khong-phan-74872.html