Israel lại bắn cảnh cáo về phía Syria

Tờ Sputnik cho hay, ngày 18/11 quân đội Israel (IDF) một lần nữa đã bắn cảnh cáo về hướng quân Chính phủ Syria hiện đang tiến hành các hoạt động phòng thủ tại khu vực phi quân sự ở biên giới giữa hai quốc gia, bộ phận báo chí của IDF cho hay.

Một vụ việc tương tự cũng diễn ra một ngày sau đó.

Xe tăng Israel giữa dải Gaza và miền Nam Israel.

“Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, quân Chính phủ Syria đã vi phạm hiệp ước ngừng bắn năm 1974 thông qua các hoạt động tăng cường ở tiền đồn quân sự đặt tại khu vực phi quân sự giữa Syria và Israel. Để đáp trả, xe tăng IDF đã khai hỏa, bắn cảnh cáo nhằm vào khu vực đó”, tuyên bố của IDF trên Twitter cho hay.

Trong khi đó, quan hệ giữa hai nước vẫn tiếp tục đi xuống, đặc biệt là ở khu vực tranh chấp tại cao nguyên Golan, nơi được coi là trung tâm xung đột giữa hai quốc gia Trung Đông.

Hai nước này cho tới nay vẫn nhiều lần tấn công qua lại lẫn nhau ở dọc vùng biên giới. Trong cuộc chiến tranh sáu ngày năm 1967, Israel đã chiếm một phần cao nguyên Golan từ Syria và sáp nhập khu vực này vào năm 1981. Tuy nhiên, hành động này đã khiến cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt và tuyên bố không công nhận Israel sáp nhập vùng này.

Năm 2008, thậm chí cả Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi Tel Aviv trả lại “vùng đất sáp nhập” nêu trên.

Vùng đệm cao nguyên Golan được thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn 1974 sau cuộc chiến Yom Kippur năm 1973 giữa Israel và một liên minh các quốc gia Arab do Ai Cập và Syria dẫn đầu.

Đây không phải lần đầu tiên Israel bắn cảnh cáo đối với quân đội Syria. Mới hồi tháng Chín, IDF cũng vừa tấn công vào lực lượng Syria ở tỉnh Hama. Tuy nhiên, Israel đã từ chối bình luận về vụ việc này.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/israel-lai-ban-canh-cao-ve-phia-syria-a347833.html