Israel không muốn Mỹ bán F-35 tân tiến nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ

Chính phủ Israel đang đàm phán với Mỹ về việc họ không muốn Thổ Nhĩ Kỳ cũng được sở hữu tiêm kích F-35.

Chiến đấu cơ F-35 do Mỹ sản xuất

Ngày 29/5, hãng tin Press TV dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Israel hé lộ, chính phủ Israel đang đàm phán với Mỹ về việc nước này không muốn Thổ Nhĩ Kỳ cũng được sở hữu tiêm kích F-35 với phần mềm cải tiến hoạt động mới nhất của Mỹ.

Quan chức giấu tên cho biết, Israel muốn trở thành quốc gia duy nhất tại Trung Đông sở hữu máy bay chiến đấu F-35 trong kho để giữ vị trí hàng đầu về quân sự trong khu vực.

Lực lượng không lực Israel dự kiến sẽ nhận phần mềm sẽ giúp cải thiện khả năng của F-35 vào tháng 7 tới nhưng quan chức quân sự Israel nhấn mạnh với các đối tác Mỹ rằng, họ không muốn Washington cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ phần mềm này.

Trước đó, tờ báo Yeni Şafak của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Ankara có thể chuyển sang mua máy bay động cơ đôi Su-57 của Nga thay cho F-35 nếu Washington không bán máy bay cho nước này. Tờ báo cho biết thêm, giá Su-57 của Nga chỉ bằng một nửa chi phí của F-35.

Vân Trang (Theo Press TV)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/israel-khong-muon-my-ban-f-35-tan-tien-nhat-cho-tho-nhi-ky-d258344.html