Israel không kích vào Syria trả đũa cho vụ bắn cối vào vùng đệm

Quân đội Israel ngày 6-7 đã không kích vào một trạm gác của quân đội Syria sau khi một quả đạn cối rơi xuống khu vực phi quân sự tại biên giới hai nước.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo một quả đạn cối được cho là bắn đi từ trạm gác này và rơi xuống vùng đệm, phía Đông hàng rào an ninh. IDF cho biết quả đạn cối này được bắn trong cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Syria với các phiến quân đối lập. Israel nhấn mạnh IDF không tham gia vào các cuộc đụng độ tại Syria nhưng IDF sẽ tiếp tục thực hiện Thỏa thuận Phân chia Lực lượng 1974 trong đó bao gồm việc duy trì vùng đệm giữa biên giới Israel và Syria.

Ngày 5-7, Tổng tư lệnh IDF, Tướng Gadi Eizenkot đã tới thăm Sư đoàn Bashan đóng tại Cao nguyên Golan mà Israel chiếm được từ Syria. Trong chuyến thị sát, Tướng Eizenkot đánh giá tình hình liên quan tới cuộc xung đột tại Syria và mức độ sẵn sàng chiến đấu của Bộ tư lệnh phía Bắc Israel.

Hàng chục nghìn người tị nạn đang chạy tới khu vực biên giới với Jordan và Cao nguyên Golan sau khi quân đội Syria tấn công dữ dội vào khu vực do phiến quân kiểm soát tại thành phố Daraa trong vài tuần qua. Daraa có vị trí vô cùng quan trọng khi vừa giáp biên giới Jordan và Cao nguyên Golan, nơi Israel sử dụng làm “bàn đạp” để tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm của quân đội Syria.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/israel-khong-kich-vao-syria-tra-dua-cho-vu-ban-coi-vao-vung-dem-543289