Israel không kích Syria

Ngày 25/7, quân đội Israel cho biết, máy bay chiến đấu của họ đã tiến hành một cuộc không kích vào Syria, sau khi 2 tên lửa được bắn từ Syria vào lãnh thổ Israel.

Nguồn tin từ quân đội cho hay lực lượng pháo binh Israel cũng đã nhằm mục tiêu tấn công khu vực xung quanh, nhưng không xác định địa điểm nào ở Syria.

Cùng ngày, một người phát ngôn quân sự nói rằng, 2 tên lửa đã được bắn từ Syria vào lãnh thổ Israel, mà không cung cấp thêm chi tiết nào. Truyền thông Israel đưa tin 2 tên lửa hoặc đạn cối bắn từ Syria vào Hồ Tiberias, phía Nam Cao Nguyên Golan, nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại hay thương vong nào.

Israel và Hamas đã trải qua 3 cuộc chiến trong vòng thập kỷ qua. (Nguồn: Haaretz)

Israel tuyên bố họ đã bắn hạ 1 chiến đấu cơ của Syria bằng tên lửa đất đối không sau khi máy bay này bay vào không phận Israel ở gần Cao nguyên Golan, điều này được xem là một sự việc hiếm hoi và làm dấy lên lo ngại leo thang căng thẳng.

Giao tranh diễn ra vài ngày sau khi các lãnh đạo Hamas tại Gaza đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn với Israel nhằm ngăn chặn sự thù địch leo thang vào cuối tuần.

Hôm 20/7, 1 tay súng bắn tỉa người Palestine đã bắn chết 1 binh sĩ Israel ở khu vực biên giới. Đây là nạn nhân Israel đầu tiên trong vòng 4 năm qua. Bởi vậy, quân đội Israel đã đáp trả bằng một cuộc tấn công lớn.

Israel và Hamas đã trải qua 3 cuộc chiến trong vòng thập kỷ qua.

(theo Washingtonpost, Aljazeera)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/israel-khong-kich-syria-74929.html