Israel không kích ở Syria và Dải Gaza

Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee cho biết, nước này đã tiến hành nhiều vụ không kích nhằm vào lực lượng vũ trang Hồi giáo Jihad của Palestine tại Syria và Dải Gaza trong ngày 23/2.

Vụ nổ sau cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza. (Nguồn: AFP)

Trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn trên cho hay: “Ngay lúc trước, (Các lực lượng Phòng vệ Israel) đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu khủng bố của tổ chức Hồi giáo Jihad ở phía Nam Damascus cùng với hàng chục mục tiêu khủng bố thuộc về nhóm Hồi giáo Jihad ở Dải Gaza”.

Trước đó cùng ngày, nhóm Jihad thông báo đã nã hàng loạt rocket từ Dải Gaza vào Israel, để trả đũa cho cái chết của 1 thành viên bị quân đội sát hại ở phía Đông Dải Gaza, gần biên giới với Israel. Theo quân đội Israel, đối tượng này đã tìm cách gài thuốc nổ gần hàng rào an ninh biên giới với Gaza.

Về cuộc tấn công này, ông Adraee cho biết, lực lượng phiến quân này đã phóng rocket từ Dải Gaza nhằm vào thành phố Ashkelon, miền Nam Israel trong đêm 23/2. Hệ thống phòng không của Israel đã đánh chặn ít nhất 2 quả trong số đó.

Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin, một số quả rocket đã rơi xuống những bãi đất trống và không gây ra bất cứ thiệt hại nào. Theo cơ quan y tế khẩn cấp của Israel, hiện chưa có báo cáo về thương vong trong vụ tấn công trên.

Về cuộc tấn công vào Syria, truyền thông nước này cho hay, hệ thống phòng không đã đánh chặn hầu hết các tên lửa trước khi đến được mục tiêu và không tên lửa nào bắn trúng các sân bay ở nước này.

Chu An

(theo THX, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-khong-kich-o-syria-va-dai-gaza-110148.html