Israel không kích các mục tiêu Iran tại Syria

Ngày 25-8, không quân Israel đã tấn công vào Syria để ngăn chặn lực lượng của Iran mở cuộc tấn công Nhà nước Do Thái bằng máy bay không người lái được trang bị chất nổ.

Ngày 25-8, không quân Israel đã tấn công vào Syria để ngăn chặn lực lượng của Iran mở cuộc tấn công Nhà nước Do Thái bằng máy bay không người lái được trang bị chất nổ.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Jonathan Conricus nói: “Bằng máy bay, IDF đã có thể ngăn chặn một nỗ lực của Iran do lực lượng Quds dẫn đầu, để mở màn một vụ tấn công từ Syria vào các mục tiêu Israel tại miền Bắc Israel sử dụng nhiều máy bay không người lái sát thương”. Theo ông Conricus, vụ tấn công của Israel diễn ra tại Aqraba, nằm ở phía đông nam thủ đô Damascus nhằm vào một loạt mục tiêu khủng bố và cơ sở quân sự của lực lượng Quds, cũng như của lực lượng dân quân Shiite. Ông nhấn mạnh: “Mối đe dọa này là đáng kể và những máy bay không người lái sát thương này có khả năng tấn công các mục tiêu với khả năng đáng kể”. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Syria cũng thông báo, lực lượng phòng không nước này đã khai hỏa nhằm vào “các mục tiêu của kẻ địch” trên bầu trời Damascus.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_211530_israel-khong-kich-cac-muc-tieu-iran-tai-syria.aspx