Israel: Không đạt thỏa thuận thành lập chính phủ trước hạn chót

Hạn chót để Chủ tịch Quốc hội Israel Benny Gantz thành lập chính phủ đã qua đi, song các cuộc đàm phán về một liên minh chính trị với đối thủ của ông, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, vẫn đang diễn ra.

Chủ tịch đảng Xanh-Trắng của Israel Benny Gantz phát biểu trong cuộc vận động tranh cử. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch đảng Xanh-Trắng của Israel Benny Gantz phát biểu trong cuộc vận động tranh cử. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hạn chót để Chủ tịch Quốc hội Israel Benny Gantz thành lập chính phủ đã qua đi, song các cuộc đàm phán về một liên minh chính trị với đối thủ của ông, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, vẫn đang diễn ra.

Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã đặt ra hạn chót đối với ông Gantz, một nhân vật ôn hòa và từng là Tham mưu trưởng quân đội Israel, đạt được thỏa thuận với ông Netanyahu trước cuối ngày 15/4.

Tổng thống Rivlin nói rằng nếu các bên không thể đạt được thỏa thuận, ông sẽ ủy quyền cho Quốc hội Israel lựa chọn một ứng cử viên để thành lập chính phủ. Việc này sẽ kéo dài tình trạng bế tắc chính trị chưa từng có tiền lệ tại Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/israel-khong-dat-thoa-thuan-thanh-lap-chinh-phu-truoc-han-chot/634810.vnp