Israel 'khoe' nhiều phái đoàn ngoại giao có thể tới Jerusalem, thúc đẩy quan hệ quân sự với một nước Nam Âu

Ngày 17/5, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen bày tỏ lạc quan rằng sẽ có thêm 3 quốc gia chuyển đại sứ quán tới thành phố Jerusalem, song không nói rõ là những nước nào.

Jerusalem là tâm điểm xung đột trong nhiều năm giữa Israel và Palestine. (Nguồn: Wikipedia)

Jerusalem là tâm điểm xung đột trong nhiều năm giữa Israel và Palestine. (Nguồn: Wikipedia)

Phát biểu trên được ông Cohen đưa ra trong cuộc gặp với đại sứ 4 nước đã chuyển phái bộ ngoại giao tới Jerusalem gồm Mỹ, Guatemala, Honduras và Kosovo nhân dịp kỷ niệm Ngày Jerusalem và 75 năm Quốc khánh của Israel.

Thời gian qua, một số cũng đã thể hiện ý định đưa phái đoàn ngoại giao tới Jerusalem, trong đó có CH Dominica, Suriname, Liberia và Malawi.

Hồi tháng 2/2023, Papua New Guinea cũng tuyên bố sẽ mở đại sứ quán tại Jerusalem.

Việc các nước chuyến phái đoàn ngoại giao ở Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem là động thái khiến cộng đồng quốc tế phản đối, do cho rằng, nó có nguy cơ kích động các cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực hướng tới giải quyêt xung đột của hai quốc gia Trung Đông này theo giải pháp hai Nhà nước, trong đó Jerusalem là thủ đô của cả Israel và Palestine.

Cùng ngày, có thông tin cho hay, Quốc hội Mỹ sẽ xem xét đề nghị mở văn phòng của Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) tại Israel và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Phát biểu với hãng tin JNS, người sáng lập và là CEO của Hiệp hội Giáo dục Mỹ-Israel Heather Hohnston cho hay: "Đây là một cách để chúng tôi đa dạng hóa chuỗi cung ứng dược phẩm thiết yếu bên ngoài Trung Quốc nhằm tạo ra một mạng lưới cho hòa bình lâu dài tại Trung Đông".

Cũng liên quan Israel, ngày 17/5, nước này đã bàn giao 2 chiếc máy bay huấn luyện hiện đại M-346 cho phía Hy Lạp, trong gói hợp đồng cung cấp 10 máy bay huấn luyện loại này cho Athens, thúc đẩy quan hệ quân sự song phương.

Theo tờ Jerusalem Post, tập đoàn Elbit Systems đã ký hợp đồng với phía Hy Lạp về việc cung cấp các thiết bị điện tử hàng không cho máy bay M-346 và xây dựng Trung tâm huấn luyện bay quốc tế tại 120 ΑΤW Kalamata ở Hy Lạp.

M-346 dự kiến sẽ trở thành máy bay huấn luyện hiện đại chủ chốt của Không quân Hy Lạp.

(theo I24 News, Jerusalem Post)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/israel-khoe-nhieu-phai-doan-ngoai-giao-co-the-toi-jerusalem-thuc-day-quan-he-quan-su-voi-mot-nuoc-nam-au-227515.html