Israel khiến phòng không Syria mất phương hướng

Theo AMN, lực lượng phòng không Syria đang phải căng mình trực chiến khi chiến đấu cơ Israel lại tiếp tục xuất hiện gần biên giới.

Nguồn tin AMN có được cho biết, chiến đấu của Israel đang hiện diện với tần suất dày đặc tại khu vực Jabal Sheikh (Núi Hermon), nằm dọc biên giới Lebanon – Syria. Nguồn tin từ Damascus còn khẳng định rằng quân đội Syria hiện đang được đặt ở tình trạng báo động cao, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhằm vào thủ đô.

Trước đây, Không quân Israel cũng đã di chuyển dọc biên giới Lebanon – Syria để không kích các mục tiêu tại thủ đô Damascus của Syria và các khu vực lân cận và rất có thể, nếu có một cuộc không kích xảy ra, Không quân Israel rất có thể sẽ lại nhắm vào khu vực xung quanh Sân bay Quốc tế Damascus.

Tuy nhiên truyền thông Lebanon cho rằng, mục tiêu của vụ không kích có thể không đổi nhưng chiến đấu cơ Israel sẽ xâm nhập vào Syria từ hướng nào đang là bài toán đau đầu với lực lượng phòng không của quân đội chính phủ Syria.

Bởi trong thực tế những cuộc không kích gần đây do Israel thực hiện nhằm vào Syria cho thấy, Tel aviv thường bay do thám dọc biên giới Lebanon và Syria nhưng lại phát động tấn công từ hướng Địa Trung Hải hoặc tấn công theo chiều ngược lại.

Ngoài ra, tiêm kích Israel cũng thường bay ở độ cao rất thấp và bay men theo địa hình để tránh đòn tấn công đáp tra. Với đòn đánh kiểu này cho thấy, Không quân Israel đang là bậc thầy của đòn tập kích đường không khi có thể tung ra những cú đánh bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay.

Tờ AMN cho rằng, tập kích đường không là một loại hình tác chiến rất khó đối phó, vì nó là sự chủ động tấn công với kế hoạch xây dựng trước, đẩy đối thủ vào thế bị động. Hoạt động này diễn ra rất bí mật, bất ngờ với quy mô sử dụng lực lượng nhỏ, nên khó phát hiện.

Với hình thái tác chiến kiểu này thì các hệ thống phòng không dù tiên tiến như S-300, Patriot, S-400… cũng không phát huy được tác dụng, mà quan trọng là sự chuẩn bị, chiến thuật tác chiến và khai thác tối đa điểm mạnh, yếu của trang bị cả bên phòng thủ lẫn bên tấn công.

Bên tập kích thường sử dụng phương pháp nghi binh trên đường bay, khi đến mục tiêu thì đánh nhanh, rút nhanh nên thời gian tác chiến có khi chỉ diễn ra trong vòng một đến vài phút, nếu không có sự chuẩn bị từ trước thì đối tượng bị tập kích không thể trở tay kịp.

Và người Israel đã tỏ ra là bậc thầy trong loại hình tác chiến này khi lực lượng không quân nước này ít nhất một lần khiến trận địa phòng không tại tỉnh Latakia của Syria tan nát. Trận tập kích này được Israel thực hiện vào tối 30/10/2013 và mới đây nhất là trận không kích hôm 20 và 21/1/2019.

Ngoài căn cứ phòng không Latakia, một mục tiêu khác tại thủ đô Damacus cũng bị máy bay Israel tấn công - nơi trận địa tển lửa phòng không S-125 được triển khai. Ngoài S-125, cả 2 vị trí này cũng là nơi triển khai hệ thống tên lửa phòng không khác là 9K33. Tuy nhiên, trận địa phòng không Syria đã không kịp có bất cứ phản ứng nào cho đến khi chiến đấu cơ Israel hoàn thành nhiệm vụ của mình và rút đi một cách an toàn. (Hòa Bình)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/israel-khien-phong-khong-syria-mat-phuong-huong-3373703/