Israel kêu gọi trừng phạt đối với Iran nếu vi phạm giới hạn uranium

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi các cường quốc thế giới tăng cường biện pháp trừng phạt chống lại Iran nếu nước này tiến hành kế hoạch vượt quá giới hạn uranium của thỏa thuận hạt nhân 2015.

Bị "mắc kẹt" trong cuộc đối đầu với sau khi chính quyền Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, phía Tehran cho biết trước đó vào thứ Hai rằng họ có thể sẽ "vi phạm" các thỏa thuận hạn chế quốc tế về trữ lượng uranium trong 10 ngày.

"Iran đã đưa ra những ý kiến mang tính chất đe dọa và vi phạm thỏa thuận hạt nhân, cộng đồng quốc tế sẽ cần phải thiết lập ngay lập tức cơ chế trừng phạt", thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng.

Ông cũng nói thêm "trong bất kỳ trường hợp nào, Israel sẽ không cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân" và một lần nữa nhắc lại mối đe dọa lâu dài. phủ nhận mọi cáo buộc về việc đang triển khai kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo Reuters

Diệu Hằng

Nguồn Thương Gia: http://thuonggiaonline.vn/israel-keu-goi-trung-phat-doi-voi-iran-neu-vi-pham-gioi-han-uranium-24006.htm