Israel-Iran thổi lửa làm nóng Trung Đông

Căng thẳng leo thang giữa Iran-Israel và các lực lượng có liên quan tiếp tục làm nóng tình hình khu vực Trung Đông vốn đã nhiều bất ổn.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ hôm 27 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Iran có một “kho nguyên tử” bí mật gần Tehran, nơi chứa đựng 300 tấn “vật liệu có liên quan đến hạt nhân”.

Ông Netanyahu đồng thời cũng khẳng định Hezbollah đã thiết lập ba khu vực có khả năng phóng tên lửa chính xác gần sân bay Beirut.

“Ở Lebanon, Iran chỉ đạo Hezbollah xây dựng các khu vực bí mật để biến các tên lửa không chính xác thành tên lửa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Israel với độ chính xác chỉ vào khoảng 10 mét”, ông Netanyahu cho biết.

Thủ tướng Israel chỉ rõ, địa điểm đầu tiên nằm trong khu phố Ouzai, “trên mặt nước, cách đường băng vài dãy nhà”. Địa điểm thứ hai nằm dưới Sân vận động Thành phố Thể thao Camille Chamoun, và địa điểm thứ ba là “tiếp giáp với chính sân bay”.

“Vì vậy, tôi có một tin nhắn cho Hezbollah ngày hôm nay rằng, Israel biết những gì bạn đang làm, Israel biết nơi bạn đang làm, và Israel sẽ không cho phép điều đó”, ông Netanyahu tuyên bố.

Những con số thống kê từ phía Israel cho thấy, lực lượng Hezbollah được cho là đang sở hữu một kho vũ khí có từ 100.000 đến 150.000 đầu đạn hỏa tiễn và tên lửa, tuy nhiên, phần lớn trong số đó thiếu những công nghệ chính xác.

Theo những hình ảnh được công bố bởi Bộ Quốc phòng Israel (IDF) khu vực Beirut của Hezbollah bị cáo buộc là đang được sử dụng để che giấu các cơ sở sản xuất tên lửa chính xác dưới lòng đất. IDF cho rằng, khu vực này hiện đang được xây dựng với sự hỗ trợ của Iran.

Iran phóng tên lửa tấn công lực lượng nổi dậy ở Syria hôm 1/10

Iran phóng tên lửa tấn công lực lượng nổi dậy ở Syria hôm 1/10

Trong bài phát biểu của mình tại LHQ, Thủ tướng Netanyahu một lần nữa khẳng định rằng Israel sẽ hành động ở Syria, Lebanon và thậm chí cả Iraq “để chống lại sự xâm lược của Iran”.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, Javad Zarif đã phủ nhận những cáo buộc của Israel trên trang Twitter cá nhân. Ông Zarif cho rằng bài phát biểu của ông Netanyahu chỉ là “nghệ thuật phơi bày” và cho rằng đã đến lúc Israel cần “phải giải thích về chương trình vũ khí hạt nhân bất hợp pháp của mình cho quốc tế”.

Trả lời IRNA, Ngoại trưởng Iran nói thêm rằng, “Netanyahu cần phải giải thích vì sao Israel, nước sở hữu vũ khí hạt nhân duy nhất ở khu vực Trung Đông, có thể thảnh nhiên tự đặt ra những lời buộc tội một quốc gia khác có chương trình hạt nhân được Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế liên tục tuyên bố là hòa bình”.

Trước đó, Phó Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải hứng chịu phản ứng “tàn phá” từ Iran, khi Tehran cho rằng hai quốc gia này đứng đằng sau lực lượng tiến hành cuộc tấn công khủng bố ngày 22 tháng 9 tại thành phố Ahvaz làm 25 người bị chết.

Đến hôm qua 01 tháng 10, Vệ binh Cách mạng Iran đã phóng 6 tên lửa đạn đạo vào thành phố Albu Kamal, đông nam Syria, khu vực hiện nằm trong vùng kiểm soát của lực lượng nổi dậy SDF do Mỹ và các đồng minh hậu thuẫn.

“Thông điệp gửi tới những kẻ có liên quan đó là, tên lửa là một trong những lá bài mạnh mẽ nhất chúng ta sẵn sàng dùng để đáp trả bất cứ khi nào chúng ta muốn”, một quan chức Iran tuyên bố sau vụ tấn công.

Sau thất bại của IS ở Trung Đông, căng thẳng liên tục leo thang giữa liên minh Israel-Mỹ và Iran đã bắt đầu trở thành một trong những vấn đề chính làm nóng tình hình vốn đã có quá nhiều bất ổn.

Như Ý

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/israel-iran-thoi-lua-lam-nong-trung-dong-3366487/