Israel hoan nghênh quyết định đóng cửa phái bộ PLO tại Washington

Trong phát biểu được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Netanyahu cho biết Mỹ đã đưa ra quyết định đúng đắn về việc đóng cửa phái bộ PLO tại Washington.

Phái bộ của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ở Washington, DC, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/9 hoan nghênh quyết định đóng cửa phái bộ của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tại thủ đô Washington của Mỹ.

Trong phát biểu được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Netanyahu cho biết Mỹ đã đưa ra quyết định đúng đắn về việc đóng cửa phái bộ PLO tại Washington.

Ông Netanyahu nêu rõ: "Israel ủng hộ hành động của Mỹ nhằm làm rõ ràng vấn đề đối với người Palestine, đó là từ chối đàm phán và cố gắng công kích Israel tại các diễn đàn quốc tế sẽ không thúc đẩy hòa bình."

Phát biểu của Thủ tướng Israel được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ đóng cửa phái bộ PLO tại Washington và cáo buộc các nhà lãnh đạo Palestine từ chối tiến hành thương lượng với Mỹ hay Israel.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã chỉ trích động thái của người Palestine nhằm truy tố các quan chức Israel tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Haye, một trong những lý do mà Mỹ đóng cửa phái bộ Palestine, và cho rằng những hành động đó đã vi phạm các điều kiện đặt ra đối với phái bộ này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/israel-hoan-nghenh-quyet-dinh-dong-cua-phai-bo-plo-tai-washington/524113.vnp