Israel dùng tên lửa cực tối tân không kích Syria

Trang Jpost dẫn nguồn tin Không quân Israel vừa tiết lộ loại tên lửa cực tối tân lực lượng này dùng tấn công vào ngoại ô Damascus tối 25/12.

Nguồn tin này cho biết, trong đợt không kích đêm 25/12, Israel đã tin dùng phi đội F-16 phóng nhiều tên lửa hành trình không đối đất thông minh Deliah thế hệ mới bắn phá mục tiêu phía Tây Damascus.

Có tổng cộng 55 tên lửa Israel được chia thành 4 đợt, nhằm vào cùng lúc 4 khu vực mục tiêu xung quanh Thủ đô Damascus gồm các vị trí của lực lượng Hezbollah ở Dimas.

Chiến đấu cơ Israel với tên lửa Delilah.

Ngoài ra, còn có các mục tiêu trung tâm chỉ huy của Sư đoàn 4 tại Sabura và Sư đoàn 10 ở Katana; 1 nhà máy chế tạo vũ khí ở thị trấn Eltal; Sở chỉ huy của Lữ đoàn 68 và đơn vị pháo binh số 137 ở Khan al-Sheikh.

Điều khá bất ngờ là dù Israel đã dùng Delilah nhưng Syria vẫn tuyên bố đã bắn hạ cả loạt. Nếu thông tin này được phía Tel Aviv xác nhận thì đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm 2018, phòng không Syria đã đánh chặn thành công loại tên lửa thông minh bậc nhất của Israel.

Được đánh giá là dòng tên lửa thông minh hàng đầu của Israel hiện nay, Delilah được thiết kế với hệ thống định hướng GPS, cùng với bộ phận lái tự động cho việc điều hướng, sau đó có thể chuyển sang hình ảnh hồng ngoại hoặc hình ảnh CCD trong giai đoạn cuối.

Delilah thực hiện những tính năng này thông qua liên kết dữ liệu cho phép con người kiểm soát tên lửa tấn công mục tiêu. Điều này đồng nghĩa với việc người kiểm soát hệ thống vũ khí ở một máy bay cách xa 150 dặm vẫn có thể điều hướng tên lửa linh hoạt, khiến Delilah tấn công chính xác mục tiêu.

Với đặc điểm này, tên lửa Delilah có thể thay đổi mục tiêu tấn công ngay cả khi được phóng đi bởi người kiểm soát có thể cho tên lửa này bay qua đường ống thông hơi hoặc vào cửa sổ của tòa nhà thay vì tấn công từ phía trước hoặc một hướng đã xác định trước đó.

Là tên lửa đa nhiệm hàng đầu thế giới, vì vậy ngoài khả năng tấn công mục tiêu cố định, Delilah còn có thể tấn công chính xác mục tiêu đang di chuyển với độ chính xác gần như tuyệt đối. Sự khác biệt lớn nhất của Delilah là nó có thể giảm tốc độ động cơ để tiết kiệm nhiên liệu và bay quanh nơi có mục tiêu để xác định chính xác.

Ngoài ra, Delilah có tự hủy nếu người kiểm soát không tìm thấy mục tiêu. Cùng với tính năng con người kiểm soát, tên lửa Delilah có thể tấn công nhiều mục tiêu tự động chỉ với hệ thống dẫn đường GPS hoặc INS.

Tuy nhiên, khả năng đặc biệt của Delilah chưa dừng lại ở đó bởi nó còn có thể dùng để chế áp phòng không đối thủ nếu bay ở khu vực tên lửa này đi qua trong một thời gian nhất định.

Trong trường hợp phát hiện ra tín hiệu radar của đối phương, lập tức Delilah sẽ lao vào tấn công. Với kích thước khá nhẹ nên ngoài chiến đấu cơ tên lửa này còn có thể tích hợp lên trực thăng tấn công.

Không chỉ có vậy, tên lửa này còn có thể nhận dạng mục tiêu tự động và khả năng lập bản đồ tọa độ để thay thế sự can thiệp của con người trong từng nhiệm vụ. Delilah là loại tên lửa đa nhiệm rất mạnh, nó có thể làm thay đổi tương quan lực lượng trên chiến trường và tạo ra ưu thế lớn khi tác chiến.

Trần Sự Nghiệp- Khoa QS địa phương trường sĩ quan Lục Quân 1

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/israel-dung-ten-lua-cuc-toi-tan-khong-kich-syria-3371825/