Israel dùng 'sát thủ' F-35I để công phá Syria sau khi Damascus nhận S-300 từ Nga?

Khi Syria có trong tay 'bảo bối' S-300 từ phía Nga, rất có thể Israel sẽ phải dùng đến những máy bay chiến đấu F-35I với năng lực tác chiến vượt trội để vượt qua hệ thống phòng không này.

Nếu như trước đây vai trò của Mỹ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là trọng yếu tại chiến trường Syria, thì giờ đây Israel đang nổi lên như một thực tế có tầm ảnh hưởng lớn với chiến trường này.

Ngay sau khi Nga cáo buộc Israel đã tìm cách cài bẫy để chiếc IL-20 của nước này bị phòng không Syria bắn hạ, Moscow đã ngay lập tức cung cấp hệ thống phòng thủ cực hiện đại S-300 cho Syria.

Việc nhận được hệ thống phòng thủ S-300 từ Nga được coi là tin vui lớn cho phòng không Syria dù rằng đáng ra nó đã phải chuyển giao từ sớm.

Giữa Nga và Syria đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp tiêm kích MiG-31 và hệ thống phòng thủ S-300, tuy vậy dưới sức ép từ Israel, Moscow đã tạm dừng thực hiện thỏa thuận này.

Việc Nga chuyển giao hệ thống phòng thủ S-300 cho Syria cho thấy Nga đang có biện pháp tăng cường lưới lửa bầu trời cho quân đội Syria trước các cuộc tấn công từ đối phương, đặc biệt là từ không quân Israel.

Giới quan sát cho rằng để đối phó với biến động mới này, Israel sẽ phải dùng đến tiêm kích tàng hình F-35 mà nước này mua từ Mỹ.

Hiện không quân Israel được cho là đang sở hữu hàng chục tiêm kích F-35I (phiên bản dành riêng cho Israel) trong tổng số hơn 50 chiếc đã được nước này đặt mua từ Mỹ.

Israel là quốc gia thứ hai sau Mỹ nhận được tiêm kích tối tân này với số lượng lớn.

Tuy là nước thứ hai nhận tiêm kích F-35, nhưng Israel lại là quốc gia đầu tiên đưa loại tiêm kích tối tân này vào thực chiến.

Trước đó Israel đã bất ngờ cung cấp thông tin cho biết, họ đã cho cặp máy bay F-35I bay nhiều lần để trinh sát tại chiến trường Syria và một phần Iran.

Điều đáng nói là cặp máy bay này đã vượt qua tất cả hệ thống phòng thủ tại các quốc gia này, ngay cả hệ thống radar phòng thủ của S-400 cũng bị F-35I vượt qua.

Thông tin này lập tức gây chấn động dư luận, bởi Nga vẫn tự tin tuyên bố hệ thống phòng không của họ đủ sức bắt chết mọi mục tiêu bay ngay cả hệ thống S-400.

Nhiều ý kiến cho rằng Nga đã phát hiện ra F-35I của Israel, tuy nhiên để tránh gây căng thẳng nên Moscow giả làm lơ như không thấy.

Tuy nhiên nhận định này ngay lập tức bị phản bác rằng, Nga đang rất cần để PR hệ thống S-400. Nhất cử nhất động tích cực của hệ thống này sẽ đem lại lợi ích cho Nga trên thị trường xuất khẩu.

Hơn nữa nếu S-400 khóa chết F-35I còn là đòn tâm lý kinh hoàng cho các đối thủ của nước này.

Không cần phải bắn, Ngã chỉ cần khóa F-35I bằng radar cũng đủ làm chấn động dư luận đang quan tâm đến cả hai loại vũ khí hàng đầu này.

Tuy nhiên, thực tế đã không có bất cứ hành động khóa radar nào của S-400 nhằm vào F-35I trong suốt thời gian chúng hoạt động.

Vì vậy khả năng cao là các hệ thống radar tối tân của Nga đã không nhìn thấy đối thủ của mình.

Như vậy rõ ràng F-35I đang chứng tỏ sức mạnh của mình sau những tai tiếng về quá trình phát triển cũng như chi phí đội giá cao.

F-35 là chương trình tốn kém nhất trong lịch sử phát triển máy bay của không quân Mỹ. Đã có hàng chục quốc gia đổ tiền vào để cùng phát triển loại máy bay này, tuy vậy chỉ có duy nhất Israel là được Mỹ cho phép can thiệp sâu vào loại vũ khí tối tân này.

Như chúng ta đã biết, vũ khí mạnh mẽ chỉ có thể phát huy tối đa tác dụng nếu nó được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tác chiến cũng như triết lý tấn công của từng quốc gia.

Thực tế cho thấy, những chiến đấu cơ này được phát triển theo yêu cầu của quân đội Mỹ, nên chúng thường rất mạnh mẽ trong tay Mỹ, nhưng đôi lúc lại giảm năng lực chiến đấu khi vào tay các lực lượng khác.

Hiểu được điều này, Israel đã tinh chỉnh lại thông số vũ khí, cũng như lắp đặt thêm các hệ thống điện tử do chính nước này phát triển, vì thế năng lực của các chiến đấu cơ F-35I ở một số tính năng nhất định còn mạnh hơn cả phiên bản gốc.

Điểm khác biệt lớn nhất trên F-35I là hệ thống chỉ huy, điều khiển và trao đổi thông tin và tình báo (C4I) tích hợp.

C4I có vai trò đặc biệt với quân đội Israel khi phải đối phó với nhiều lực lượng sở hữu hàng nghìn đạn tên lửa có thể phóng vào lãnh thổ Israel bất kỳ lúc nào.

Là một phần trong mạng lưới tác chiến hợp nhất, F-35 sẽ đóng vai trò nhanh chóng phát hiện ra các vị trí phóng tên lửa của đối phương để tìm phương án tiêu diệt.

F-35I cũng được trang bị các loại vũ khí do Israel phát triển. Việc trang bị vũ khí nội địa giúp Israel tự chủ nguồn vũ khí trong điều kiện chiến tranh kéo dài và hỗ trợ ngành quốc phòng nội địa.

Tính năng tàng hình mạnh mẽ, hệ thống điện tử tiên tiến, kho vũ khí hiện đại, những chiếc F-35I Adir chính là “quái điểu” thống trị bầu trời Trung Đông.

Trong trường hợp S-300 của Syria triển khai, Israel gần như chắc chắn sẽ triển khai máy bay F-35I để đánh phá vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Syria. Cuộc chiến tại Trung Đông đang rẽ sang một hướng mới, dai dẳng và khốc liệt hơn.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-israel-dung-sat-thu-f35i-de-cong-pha-syria-sau-khi-damascus-nhan-s300-tu-nga/784121.antd