Israel đóng cửa tất cả các nhà thờ do lo ngại Covid-19

Theo quy định mới, người dân Israel chỉ được phép cầu nguyện ngoài trời với số lượng tối đa là 10 người và phải cách xa nhau ít nhất 2 mét.

Văn phòng Thủ tướng và Bộ Y tế Israel ngày 25/3 đã ra lệnh đóng cửa tất cả các giáo đường, nhà thờ Hồi giáo và các nhà thờ khác trên phạm vi toàn quốc, do lo ngại đại dịch Covid-19 có thể bùng phát mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: Aawsat

Ảnh minh họa: Aawsat

Trong một tuyên bố, hai cơ quan này cũng thông báo quy định mới đối với mọi người dân đang sinh sống và làm việc tại Israel, yêu cầu mọi người dân chỉ được phép cầu nguyện ngoài trời với số lượng tối đa là 10 người và phải cách xa nhau ít nhất 2 mét.

Quy định mới cũng đưa ra lệnh cấm mọi người dân di chuyển ra khỏi nhà xa hơn 100 mét, ngoại trừ trường hợp ra ngoài mua thuốc và thực phẩm, chăm sóc y tế và giúp đỡ những người gặp khó khăn về chức năng.

Ngoài ra, quy định mới cũng nêu rõ, nhiều nhất là hai người, có thể được phép đi cùng nhau trên một chiếc xe ô tô; trong khi đó các phương tiện giao thông công cộng tại nước này cũng sẽ giảm xuống còn 25% số xe được sử dụng và lưu thông.

Cũng theo Văn phòng Thủ tướng và Bộ Y tế Israel, quy định khẩn cấp mới này bắt đầu có hiệu lực từ ngay chiều 25/3./.

Ngọc Huân/VOV1 (biên dịch)
Theo Tân hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-dong-cua-tat-ca-cac-nha-tho-do-lo-ngai-covid19-1027148.vov