Israel đối phó với hàng loạt các đường hầm của Hezbollah từ Lebanon

Quân đội Israel đã phát hiện đường hầm tấn công thứ tư được đào từ lãnh thổ Lebanon vào Nhà nước Do Thái.

Binh lính quân đội Israel gần biên giới với Lebanon

Việc phát hiện đường hầm hôm 16/12 nằm trong chiến dịch Northern Shield (La chắn phương Bắc) của Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF), nhằm vạch trần và vô hiệu hóa các đường hầm xuyên biên giới mà nhóm phiến quân Hezbollah đang lên kế hoạch để tấn công Israel từ Lebanon.

Tờ Haaretz của Israel dẫn lời người phát ngôn IDF cho biết, đường hầm mới phát hiện này đã nằm dưới sự kiểm soát của IDF và không gây ra mối đe dọa nào. Nhưng quân đội Israel đã lắp đặt thuốc nổ tại đây và bất cứ ai cố gắng xâm nhập từ phía Lebanon đều sẽ phải trả giá bằng tính mạng.

IDF cũng cáo buộc Lebanon vi phạm chủ quyền của Israel và nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2006.

Nên đọc

Israel nói Nga triển khai lá chắn tên lửa ở Đông Syria

Trước đó, bình luận về việc phát hiện đường hầm Hezbollah thứ 3 hôm 11/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng: “Hezbollah nghĩ rằng họ đào đường hầm mà không bị phát hiện nhưng Israel đã biết về những âm mưu này và khởi động Chiến dịch Khiên phương Bắc để bảo vệ lãnh thổ của Nhà nước Do Thái”.

Phát biểu về các đường hầm này, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon thừa nhận rằng các quan chức của đất nước đã che giấu sự tồn tại của các đường hầm ngầm của Hezbollah trong nhiều năm trước khi IDF tuyên bố khởi động chiến dịch đang diễn ra.

Ông Yaalon cùng một số cựu quan chức quân đội Israel và các chính trị gia đối lập đã chỉ trích cách thức mà Chiến dịch Khiên phương Bắc được công khai trước công chúng.

Về phần mình, quân đội Lebanon đưa ra tuyên bố gọi các cáo buộc của Israel chỉ là những cáo buộc, theo Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon NNA.

Thùy Dương (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/israel-doi-pho-voi-hang-loat-cac-duong-ham-cua-hezbollah-tu-lebanon-d282412.html