Israel diễn tập cho kịch bản bị Hezbollah tấn công

Israel vừa thực hiện cuộc tập trận lớn nhằm đối phó với kịch bản lực lượng vũ trang người Shiite Hezbollah (Lebanon) tấn công giàn khoan dầu trên Địa Trung Hải.

Cuộc tập trận được thực hiện với 2 kịch bản. Kịch bản thứ nhất mô phỏng tình huống một chiến hạm địch ở Địa Trung Hải xâm phạm Vùng Đặc quyền Kinh tế của Israel. Mục tiêu đã bị phá hủy bởi một cặp tên lửa hành trình được phóng đi từ các tàu hộ tống lớp Sa'ar-5.

Kịch bản thứ hai của Hải quân Israel đưa ra bao gồm một chiếc máy bay không người lái mô phỏng một tên lửa hành trình mà kẻ thù tấn công vào một giàn khoan trên biển Địa Trung Hải.

Tờ Jpost cho biết, mục tiêu trên không đã được các radar cảnh giới của lực lượng phòng thủ của Israel phát hiện, sau đó chỉ thị mục tiêu cho hệ thống phòng không Barak-8, phóng từ một chiếc tàu tên lửa lớp Sa'ar 4.5 phá hủy thành công quả tên lửa này.

Đại diện của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, đây là lần đầu tiên con tàu mới được nâng cấp Sa'ar 4.5 sử dụng những tính năng ưu việt nhất trong cấu hình mới của nó. Những con tàu như vậy được triển khai ở khu vực phòng thủ gần các mỏ khí Tamar và Leviathan, ngoài khơi bờ biển Địa Trung Hải của Israel.

Jpost trích dẫn lời một sĩ quan hải quân cấp cao của Israel giấu tên nói rằng, tổ chức chính trị và bán quân sự của Lebanon là Hezbollah có thể muốn tấn công các giàn khoan dầu khí Israel bằng cách sử dụng tên lửa đạn đạo chính xác nhận được từ Iran.

"Chúng tôi tin rằng Hezbollah có khả năng tấn công bất kỳ vị trí nào trong vùng biển của Israel", viên chức này cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2, khi bình luận về năng lực tên lửa mà Iran cung cấp cho lực lượng vũ trang người Shiite này.

Hezbolla là lực lượng vũ trang người Shiite Lebanon, với quân số khoảng 60 - 80.000 người, được trang bị nhiều vũ khí hiện đại tự chế và do Iran cung cấp.

Bên canh lực lượng vũ trang của quốc gia Lebanon, Hezbollah là lực lượng quan trọng nhất khiến Israel sa lầy và phải rút quân trong cuộc chiến tranh giữa hai nước vào năm 2006. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/israel-dien-tap-cho-kich-ban-bi-hezbollah-tan-cong-3400460/