Israel đe dọa dùng vũ lực, Iran khẳng định: 'Chúng tôi đã sẵn sàng!'

Căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát hôm 27/11. Trong khi đó Israel có kế hoạch làm nổ tung hoàn toàn các cơ sở hạt nhân của Iran trước khi Mỹ thay đổi tổng thống.

Các nguồn tin của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, họ đang tích lũy thông tin tình báo và xây dựng các phương án tác chiến để có thể sử dụng hiệu quả các hệ thống vũ khí mới như máy bay chiến đấu tàng hình F-35, nếu bùng phát xung đột giữa Israel và Iran. Ảnh: F-35 của Israel đã sẵn sàng – Nguồn: Sina

Các nguồn tin của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, họ đang tích lũy thông tin tình báo và xây dựng các phương án tác chiến để có thể sử dụng hiệu quả các hệ thống vũ khí mới như máy bay chiến đấu tàng hình F-35, nếu bùng phát xung đột giữa Israel và Iran. Ảnh: F-35 của Israel đã sẵn sàng – Nguồn: Sina

Bộ chỉ huy của IDF sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm chuẩn bị kế hoạch không kích nhằm vào Iran. Trong những năm gần đây, Israel đã đầu tư khoảng 3 tỷ USD vào việc “chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Iran”. Các chi tiết của hồ sơ này được bảo mật cao. Ảnh: Chiến đấu cơ F-15 của Israel - Nguồn: Wikipedia

Theo thông báo từ Israel, lần này Không quân Israel đã hạ quyết tâm: trước khi tổng thống mới của Mỹ ra mắt, một cuộc không kích khẩn cấp vào Iran trong hơn 60 ngày và phá hủy một phần các cơ sở hạt nhân của Iran. Ngăn chặn Iran tiếp tục phát triển khả năng vũ khí hạt nhân. Ảnh: Một cơ sở hạt nhân Iran – Nguồn: Sina

Đây là mối đe dọa mới nhất của Israel đối với các cơ sở hạt nhân trong nước của Iran. Đồng thời để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, vừa qua Iran cũng đang tiến hành một loạt cuộc tập trận trên toàn quốc, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nước này. Ảnh: Toàn cảnh cơ sở hạt nhân Natanz – Nguồn: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Mousavi cho biết: "Hiện nay Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với Iran; hành động thù địch của Mỹ không chỉ là mối đe dọa đối với đất nước chúng tôi, mà còn là mối đe dọa lớn nhất đối với độc lập và chủ quyền của Iran". Ảnh: Hiện trường vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh ngày 27/11 – Nguồn: IRIB/EPA-EFE

Bộ trưởng Quốc phòng Iran nhấn mạnh: "Đương nhiên, chúng tôi nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt với mọi mối đe dọa ở bất kỳ cấp độ nào. Nếu nhà lãnh đạo Mỹ ước tính sai, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chống lại những mối đe dọa này". Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Mousavi – Nguồn: Wikipedia

Tướng Mousavi cũng cho biết, mọi nhiệm vụ được lên kế hoạch cho cuộc tập trận của lực lượng không quân đã hoàn thành xuất sắc. Không quân Iran đã hoàn thành cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài hai ngày ở miền Trung nước này. Ảnh: Các cuộc tập trận kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu gần đây của Iran – Nguồn: Sina

Trong ngày đầu tiên của cuộc tập trận quy mô lớn, máy bay chiến đấu Su-24 của Iran đã tiêu diệt thành công mục tiêu giả định là một đài radar của kẻ thù giả định, bằng bom có điều khiển nặng 500 kg do chính Iran phát triển. Ảnh: Các cuộc tập trận kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu gần đây của Iran – Nguồn: Sina

Tướng Farhad Gudaz, người phát ngôn cuộc tập trận của Không quân Iran cho biết thêm: "Ở giai đoạn này, các tiêm kích F-14 và MiG-29 cũng đã tiến hành thành công các hoạt động không chiến trong điều kiện chiến đấu". Ảnh: Các cuộc tập trận kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu gần đây của Iran – Nguồn: Sina

Ngoài ra, trong cuộc tập trận quy mô lớn ở miền trung Iran, máy bay trinh sát RF-4 của Không quân Iran đã tiến hành các hoạt động trinh sát và chụp ảnh khu vực chiến trường. Những thiết bị trinh sát, chụp ảnh tiên tiến này được sản xuất bởi các chuyên gia Không quân Iran. Ảnh: Các cuộc tập trận kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu gần đây của Iran – Nguồn: Mehr

Tướng Gudaz cho biết "Máy bay trinh sát RF-4 và máy bay không người lái trinh sát Kaman-12 bay qua vị trí “đóng quân” của “kẻ thù” để thu thập dữ liệu tình báo tín hiệu và tiến hành theo dõi, giám sát và thu nhận mục tiêu điện tử". Ảnh: Các cuộc tập trận kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu gần đây của Iran – Nguồn: Sina

Ông Gudaz cũng cho biết thêm, máy bay chiến đấu chủ lực F-14 của không quân nước này cũng đã thực hiện thành công hoạt động tiếp nhiên liệu trên không từ máy bay tiếp dầu Boeing 707. Đây là những kỹ thuật khó. Ảnh: Các cuộc tập trận kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu gần đây của Iran – Nguồn: Sina

Cũng trong cuộc tập trận này, Iran đã sử dụng máy bay chiến đấu J-7 (bản sao của MiG-21) mà Iran nhập từ Trung Quốc từ thập niên 1990, được trang bị thiết bị định vị thông minh, để điều khiển chính xác và bom dẫn đường điện quang và tên lửa không đối đất có điều khiến, tấn công chính xác các mục tiêu quan trọng dưới mặt đất. Ảnh: Các cuộc tập trận kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu gần đây của Iran – Nguồn: Sina

Video Iran tuyên bố sẽ trả đũa vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân - Nguồn: VTV24

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/israel-de-doa-dung-vu-luc-iran-khang-dinh-chung-toi-da-san-sang-1472034.html